Cưỡng bức hai nạn nhân trong một buổi sáng

Thứ tư - 22/05/2013 00:04 817 0
Một tiếng sau khi hiếp dâm bất thành thiếu nữ ở nhà một mình, Nghĩa lao ra đường lừa đưa bé gái lớp 6 vào rừng để giở trò đồi bại.
Nguyễn Ngọc Nghĩa.

Chiều 20/5, TAND huyện Sông Hinh (Phú Yên) mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Nghĩa (27 tuổi, ngụ đường Hàm Nghi, thành phố Kon Tum) 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 17/11/2012, thấy cô gái 22 tuổi ăn mặc mát mẻ, ở nhà một mình, Nghĩa xông vào giở trò đồi bại. Cô gái tri hô thì bị hắn dùng dao và kim tiêm khống chế.

Nạn nhân chống cự quyết liệt không cho hắn hiếp dâm và giật được dao. Khi người dân xung quanh biết chuyện chạy đến, "yêu râu xanh" tháo chạy.

Hơn một tiếng sau, không từ bỏ ý định hiếp dâm, Nghĩa đến trước cổng trường cấp 2 dụ một bé gái lớp 6 lên xe chở về nhà, vờ bảo "chú là bạn ba má cháu”. Tin lời, cô bé lên xe và bị Nghĩa chở vào rừng EaSô thuộc tỉnh Đăk Lăk đe dọa, khống chế để giở trò đồi bại.

Trước đó, ngày 16/5, trong một vụ án khác, Nghĩa bị TAND tỉnh Đăk Lăk phạt 16 năm tù về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Tổng hình phạt Nghĩa phải chấp hành là 19 năm tù.

Theo Công an TP HCM

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây