Giết ông vì không chém được cháu

Thứ sáu - 19/04/2013 07:41 834 0
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Cang và nhóm bạn đến nhà đối thủ đánh dằn mặt. Thấy ông lão 84 tuổi chạy ra hỏi, Cang không trả lời mà xông tới chém khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 18/4, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Trần Chí Cang (30 tuổi) tù chung thân về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Còn bị cáo Huỳnh Văn Cảnh (30 tuổi) nhận 16 năm tù, Đào Huy Hoàng (25 tuổi) 5 năm tù cùng các tội danh.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: H. D.
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: T.P

Theo cáo trạng, tối 4/8/2012, Trung cùng nhóm bạn đi uống cà phê tại phường An Phú, thị xã An Khê (Gia Lai) thì vô cớ bị nhóm của Hoàng và Cảnh xông vào đánh. Trước khi bỏ chạy, Trung hẹn sẽ tìm trả thù.

Nghe vậy, Cảnh và Hoàng rủ thêm Cang mang dao tự chế tìm đến nhà Trung để chém "cho biết lễ độ". Đến nơi, Trung đi chơi chưa về, nhưng vì đang trong cơn hung hăng nên cả nhóm vẫn quyết định xông vào "gặp ai chém nấy".

Nhóm thanh niên vung dao chém ông Hà (bố Trung) và anh em trai của đối thủ. Trung về đến nhà thấy người thân đang bị nạn nên lao vào can thì bị nhóm côn đồ đánh phải bỏ chạy. Lúc này, ông Tuôi (84 tuổi, ông nội Trung) nghe ồn ào nên từ trong nhà ra hỏi chuyện. Không thèm trả lời, Cang lao vào chém khiến ông lão tử vong ngay sau đó vì bị chấn thương sọ não, còn bố Trung bị thương tật 4%.

Tác giả: Tùy Phong

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây