Nghi án trói chủ nhà cướp gần 200 lượng vàng

Thứ hai - 25/03/2013 07:57 726 0
Nữ chủ nhà trình báo đã bị ít nhất 2 tên cướp khống chế, trói bằng cà vạt. Vô hiệu được gia chủ, chúng mang két bạc xuống tầng hầm để phá, lấy đi toàn bộ số vàng bên trong.

Ngày 25/3, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết đã thu giữ chiếc két bị phá khóa cùng gần 200 triệu đồng, nhiều nữ trang vàng được cho là còn sót lại tại nhà ông Trần Đình Chiến (60 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, quản đốc phân xưởng tại Công ty Cao su Phước Hoà).

Theo trình báo, rạng sáng 22/3, có ít nhất 2 tên cướp đột nhập nhà ông Chiến, đập cửa phòng ngủ của bà Bốn (vợ ông Chiến). Tưởng chồng đi du lịch từ Campuchia về bất ngờ, bà Bốn ra mở cửa thì bị bọn chúng khống chế, nhét khăn vào miệng và trói tay chân bằng cà vạt.

Bà Bốn cho hay sau khi nhốt bà vào nhà vệ sinh, bọn cướp phá khóa tủ, lấy két sắt đưa xuống tầng hầm đục phá lấy đi 186,5 lượng vàng cùng nhiều tài sản có giá trị. Nhiều tiếng sau, khi người thân phát hiện, bà Bốn mới được giải cứu.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho rằng bọn cướp đã đột nhập qua lỗ thông gió. Sau khi mang két sắt xuống tầng hầm, bọn chúng dùng xà beng, búa và dao để phá. Do vội tẩu thoát, chúng không kịp lấy đi gần 200 triệu đồng và làm rơi một số nữ trang vàng.

Nguyệt Triều - Hoàng Quyên

Tin liên quan:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây