Người chồng phủ nhận sát hại vợ mang bầu 8 tháng

Thứ năm - 06/06/2013 03:06 739 0
Tuân khai trong lúc cãi nhau, chị Nga chạy vào nhà tắm đóng chặt cửa, hắn tức giận đấm vỡ kính khiến mảnh vỡ đâm vào người vợ. Còn cảnh sát xác định lực này không thể làm thủng tim nạn nhân đang mang bầu tháng thứ 8.
Căn nhà cao tầng (bên phải) nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Lê Hoàng
Căn nhà 3 tầng (bên phải), nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Lê Hoàng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Chu Đình Tuân (32 tuổi, trú phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) để điều tra nghi vấn giết vợ đang mang thai.

Trưa 31/5, người thân phát hiện chị Nguyễn Thị Hoài Nga (26 tuổi, vợ Tuân) nằm gục trên vũng máu tại nhà. Nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Cơ quan điều tra xác định, thai phụ tử vong do bị vật sắc nhọn xuyên ngực trái

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai trưa hôm đó vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, sợ bị chồng hành hung chị Nga chạy vào nhà tắm đóng chặt cửa. Tức giận, Tuân đấm vỡ cửa kính khiến mảnh vỡ bay vào ngực vợ. Nghi can quả quyết không xuống tay sát hại vợ.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y, nhà chức trách xác định, nạn nhân không thể tử vong do mảnh kính. Hung khí gây án là vật sắc, có thể là dao, song tại hiện trường không có thứ này.

Hàng xóm cho biết, gần đây do kinh tế sa sút, gia đình Tuân cãi vã thường xuyên. Chị Nga là cán bộ địa chính làm việc ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa. Tuân làm bảo vệ, sau xin làm giáo viên dạy lái xe của một trường nghề. Tuân hành nghề cầm đồ tại nhà.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây