Ném đá, ép chủ quán massage chi tiền bảo kê

Thứ năm - 06/06/2013 00:36 740 0
Nhóm Long "Chột" đến các quán massage, karaoke, hàng ăn đêm... yêu cầu nộp tiền bảo kê nếu không sẽ bị ném đá, cản trở việc kinh doanh.

Rạng sáng 5/6, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) bắt quả tang Lương Anh Tuấn (28 tuổi), Dương Tiến Việt và Nguyễn Vũ Long (cùng 23 tuổi) đang cưỡng đoạt tài sản ở chợ tạm buôn bán hoa quả xã Kim Chung. Ba người này nằm trong ổ nhóm bảo kê do Nguyễn Vương Long (tức Long "Chột", 26 tuổi) cầm đầu.

Tại cơ quan công an, Long "Chột" và 13 đệ tử thừa nhận thu "thuế" các hộ kinh doanh 500.000-2.000.000 đồng một tháng, mỗi ôtô ra vào phải đóng 50.000-200.000 đồng.

Cùng ngày, khám nơi trú ngụ của chúng, cảnh sát thu súng hoa cải, nhiều hung khí và sổ sách thu tiền bảo kê.

Theo nhà chức trách, nhóm của Long "Chột" thường đến các quán massage, karaoke... tại ngoại thành Hà Nội để "làm luật" bảo kê, giá 2 triệu đồng một tháng. Để làm ăn yên ổn, không muốn bị ném đá hay bị hủy hoại tài sản, nhiều chủ tiệm đã phải nộp tiền.

Thái Thịnh

Tin liên quan:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây