Người ném vợ liệt xuống sông bị khởi tố

Thứ tư - 05/06/2013 03:40 803 0
Ngày 5/6, công an đã khởi tố vụ án, tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Kim Đức (48 tuổi) để điều tra hành vi từ trên cầu bế người vợ bị liệt ném xuống sông Đuống.
Bị can Nguyễn Kim Đức. Ảnh: Việt Dũng.
Bị can Nguyễn Kim Đức. Ảnh: Việt Dũng.

Theo cảnh sát, sáng 1/6, ông Đức (trú phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) chở vợ là Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi) sang thị trấn Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) châm cứu. Dọc đường đi về, hai vợ chồng xảy ra to tiếng. Đến giữa cầu Đuống (cách nhà chừng 2 cây), ông dừng xe, bế bà Hiền ném xuống dòng nước chảy xiết.

Ông Đức bị bắt ngay sau đó. Chiều 2/6, xác bà Hiền được tìm thấy ở xã Tri Phương, huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cách hiện trường khoảng 15km.

Tại cơ quan công an, ông Đức khai buổi sáng hôm gây án đã uống rượu. Trong lúc cãi nhau, thấy vợ nói "muốn chết" nên "giúp sức". Một phụ nữ đi xe đạp chứng kiến ông bế vợ bị liệt ném xuống sông đã cố ôm ông để cản lại nhưng không được. Thấy vợ níu vào thành cầu, ông còn gỡ tay bà ra để mặc rơi xuống nước từ độ cao hơn 10 mét.

Khu vực bà Hiền bị chồng ném từ cầu xuống sông. Ảnh: Việt Dũng

Ông Đức có tiền sử bệnh tâm thần, tuy nhiên gia đình không xuất trình được hồ sơ từng điều trị. Trong quá trình bị tạm giữ, ông không tỏ ra ân hận hay lo lắng, có lúc còn cười tươi. Tâm lý bất thường này, theo một điều tra viên có thể do ông đã uống rượu quá nhiều trong thời gian dài.

“Nếu bị can có bất cứ biểu hiện tâm thần nào, chúng tôi sẽ đưa đi giám định theo luật”, vị cán bộ hình sự huyện cho biết.

Trao đổi với VnExpress, bà Nguyễn Thị Thọ (Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Giang Biên) cho biết, bà Hiền đảm đang, hết lòng vì chồng, con. Bà thường bị bạo hành khiến tổ dân phố 2 lần phải đến nhà "cảnh cáo" ông Đức nếu tái phạm sẽ nhờ công an vào cuộc.

Hơn nửa năm trước, bà Hiền bị tai biến khiến bị liệt nửa người. Từ đây, mâu thuẫn gia đình càng trở nên gay gắt. Mỗi lần uống rượu, ông Đức lại chửi vợ, mắng con. “Ít giờ trước khi bị chồng ném xuống sông, bà Hiền còn chống nạng ra chợ mua thức ăn cho gia đình”, bà Thọ cho hay.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây