Quen qua mạng, nữ sinh lớp 7 bị đưa vào nhà nghỉ

Thứ tư - 17/04/2013 12:34 724 0
Sau nhiều lần trò chuyện trên mạng, Tuấn và cô bé lớp 7 phải lòng nhau. Nam thanh niên chủ động rủ "bạn gái" vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn.
Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa. Ảnh: V.Đ

Ngày 17/4, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Quốc Tuấn (22 tuổi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 11 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, buộc bồi thường 12 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, tháng 8/2012, Tuấn làm nghề lái xe và quen Hoài (học lớp 7) qua mạng Internet. Sau thời gian thường xuyên chuyện trò, cô bé phải lòng Tuấn và được anh này đưa đi chơi. 3 tháng sau, khi tình cảm đã "mặn nồng", Tuấn rủ người yêu nhí bỏ học và đưa vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Thấy con gái học hành sa sút, gia đình gặng hỏi và được Hoài kể lại sự việc. Tuấn bị công an bắt giữ ngay sau đó. Cơ quan điều tra xác định, Tuấn đã hai lần quan hệ với Hoài khi cô bé này chưa đủ 13 tuổi.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây