Trùm bảo kê trong vỏ bọc doanh nhân trẻ

Thứ tư - 29/05/2013 00:09 681 0
Đám đàn em của Văn sẵn sàng dùng dao, súng để "nói chuyện làm ăn" với nhiều chủ doanh nghiệp, yêu cầu nộp tiền bảo kê hoặc nhường địa bàn kinh doanh.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 7 người trong nhóm chuyên cưỡng đoạt, cướp tài sản các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2.

Cơ quan chức năng xác định, kẻ cầm đầu là Lê Đình Văn (23 tuổi, đang bỏ trốn). Văn lập Công ty Thiên Lộc chuyên thu mua phế liệu. Thay vì cạnh tranh lành mạnh, Văn đe dọa đối thủ, yêu cầu nộp tiền bảo kê hoặc phải nhường thị trường cho công ty của gã vào mua với giá rẻ.

Dưới vỏ bọc này, Văn còn bảo kê bến bãi nguyên vật liệu, nhà hàng ăn uống, vui chơi giải trí, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản. Nhân viên của gã đa phần sở hữu tiền án, tiền sự.

Một phần tài sản nhóm Văn cưỡng đoạt bị thu giữ.
Một phần tài sản nhóm Văn cưỡng đoạt bị thu giữ.

Văn chưa có tiền án nhưng thường mang theo súng mỗi khi ra đường. Trợ thủ đắc lực của Văn là Nguyễn Văn Đương, kẻ đang bị Công an tỉnh Hưng Yên truy nã. Ngoài Đương, Văn còn kết thân với một số tay côn đồ mới “nổi” ở địa bàn, hay những kẻ trốn truy nã ở nơi khác để khi "có việc" sẽ gọi chúng.

Đêm 15/5, chuỗi hành vi phạm tội của Văn bị chặn đứng khi hắn chỉ đạo hơn 10 đàn em gây ra vụ cướp tại khu công nghiệp Thăng Long 2. Hôm đó, Văn và đám đàn em đi trên 2 xe tải và nhiều xe máy xộc thẳng vào khuôn viên một công ty dùng gậy đánh túi bụi bảo vệ. Sau đó, đám đàn em của Văn ngang nhiên bốc đi 1,7 tấn gỗ.

Theo An ninh thủ đô

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây