Tử hình hai kẻ đoạt mạng chủ nhà trọ

Thứ năm - 30/05/2013 07:10 737 0
Biết nữ chủ nhà đeo nhiều nữ trang vàng, hai thanh niên thuê phòng lên kế hoạch giết hại để chiếm đoạt.

Ngày 30/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao bác kháng cáo, tuyên y án tử hình với Võ Hoàng Trung (33 tuổi) và Nguyễn Văn Nhanh (25 tuổi, cùng ở Tây Ninh) về tội Giết người.

Theo HĐXX, các bị cáo thực hiện hành vi có tổ chức, động cơ hết sức đê hèn, không còn khả năng cải tạo nên phải áp dụng mức hình phạt nghiêm.

Các bị cáo tại toà.
Tại tòa phúc thẩm các bị cáo cũng không có tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX y án. Ảnh: H. H.

Bản án sơ thẩm xác định, Trung và Nhanh cùng thuê phòng trọ của chị Hoa (45 tuổi, ở huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) để đi bán vé số và phụ hồ. Thấy bà chủ nhà đeo nhiều vòng vàng và đi xe tay ga, chúng nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản.

Ngày 22/10/2012, Trung vờ hẹn chị Hoa đến vườn cao su thuộc huyện Tân Châu để giới thiệu với ông chủ trang trại. Sau khi nữ chủ nhà đồng ý, Trung chở Nhanh đi khảo sát địa hình trước khi ra tay và chuẩn bị hung khí. Nhanh ở lại núp trong bụi cây đợi, Trung quay về đón bà chủ.

Đúng hẹn, chị Hoa đi tới thì bị lún xe xuống ruộng khoai mì. Nhân cơ hội này, Nhanh từ phía sau lao tới dùng sợi phanh xe đạp mang theo xiết cổ nạn nhân. Trung tiếp tục cầm dao xông vào đâm...

Gây án xong, chúng lột hết vòng vàng, nhẫn xe và xe máy của nạn nhân mang về TP HCM bán chia nhau.

Tháng 3, trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tử hình cả Trung và Nhanh. Các bị cáo sau đó có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây