Đâm chủ nhà, khóa cửa tự sát

Thứ năm - 30/05/2013 05:16 707 0
Khoảng 11h30 hôm nay, người đàn ông chừng 40 tuổi xông vào nhà đâm chị Phương vào vùng ngực và cánh tay. Cầm dao lao ra cửa, bị người dân bắt gặp, hắn quay lại chạy lên tầng 4 cố thủ.

Giữa trưa, nghe tiếng hét thất thanh của bé gái vang lên trong căn nhà 4 tầng tại ngõ 239 phố Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa, Hà Nội), hàng xóm chạy sang thấy một người đàn ông cầm con dao dính máu chạy ra cửa.

Thấy đông người, tên này chạy vào trong nhà, cố thủ trên tầng 4. Nhà chức trách đến hiện trường, ghi nhận tại tầng 2, chủ nhà là chị Phương (40 tuổi) bị đâm ở vùng ngực và tay.

Cảnh sát khám nghiệm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Việt Dũng

Chừng 15 phút thuyết phục người đàn ông ra ngoài không được, cảnh sát phá cửa thì phát hiện hắn đã tử vong với nhát cứa ở cổ.

Theo một số nguồn tin, nghi phạm tên Lâm, 40 tuổi, có quen biết gia đình nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Phương đang tắm cho con 3 tháng tuổi. Trong nhà còn có con gái 8 tuổi của chị này và người giúp việc.

Hiện, chị Phương được cấp cứu tại bệnh viện.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây