Tử hình đầu bếp đâm chết người lái xe ôm

Thứ bảy - 01/06/2013 09:44 742 0
Làm đầu bếp tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, Huy nợ nần không có khả năng trả nên sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản.

Ngày 1/6, TAND Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Huy (31 tuổi, trú xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) án tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt Huy phải chịu là tử hình.

Bị cáo Huy trước vành móng ngựa. Ảnh: N.Đ
Bị cáo Huy trước vành móng ngựa. Ảnh: N.Đ

Theo cáo trạng, Huy làm đầu bếp tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, mắc một số nợ lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để trả nợ. Chiều 27/12/2012, Huy thủ dao trong túi áo khoác, ra đường bắt xe ôm của ông Phạm Văn Tỵ (47 tuổi) chở lên bãi biển Xuân Thiều với giá 40.000 đồng.

Đến nơi, Huy không trả tiền mà rủ ông Tỵ đi lòng vòng xuống bãi cát. Khi tài xế xe ôm không chú, Huy đánh vào gáy và đâm 3 nhát vào vùng mặt để cướp xe máy.

Hai người dân chứng kiến vụ việc đã chặn xe công vụ đi ngang qua để trình báo. Công an đuổi theo và nổ súng chỉ thiên mới bắt được Huy. Người dân đưa ông Tỵ đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nguyễn Đông

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây