Giấc mơ tên miền không dấu chấm của Google bị gạt bỏ

Thứ hai - 19/08/2013 04:18 801 0

Google bày tỏ sự mong muốn có một hệ thống tạm gọi là dotless domain (tên miền không dấu chấm) trong một lá thư gửi tới ICANN hồi tháng 4. Mục đích của họ là người sử dụng có thể đơn giản gõ http://search vào thanh công cụ thay vì Google.com, hay http://music thay cho http://amazon.music.

domain-1376899902.jpg
Tên miền không dấu chấm sẽ không tồn tại.

Khác với cách thức hoạt động của tên miền thông thường như mọi người vẫn biết, Google cho hay khi nhập http://search, người sử dụng sẽ được dẫn đến một nền tảng chứa các dịch vụ mà họ có thể lựa chọn gồm Google, Bing, Yahoo, Ask... Với các lần truy cập về sau, chỉ cần gõ địa chỉ này, hệ thống sẽ dẫn họ tới ngay công cụ tra cứu mà họ đã lựa chọn. Tương tự, http://cloud sẽ liệt kê một loạt dịch vụ điện toán đám mây của các nhà cung cấp khác nhau.

Tuy nhiên, ICANN vừa ra thông báo chính thức rằng họ không chấp nhận đề xuất này bởi hệ thống đó có thể gây bất lợi cho các hoạt động Internet, phá vỡ các ứng dụng và giao thức như SMTP hay tạo sự không tương thích với các mạng intranet.

"Những địa chỉ dạng http://search sẽ không xảy ra", ICANN cho hay. Sau khi kiểm tra, tổ chức này còn nhận thấy những tên miền như vậy không an toàn, "ẩn chứa nhiều rủi ro chưa thể đoán trước được". Google hiện chưa có ý kiến về quyết định của ICANN.

Châu An

Nguồn tin: VN Express

 Từ khóa: google, internet, online, tên miền, icann

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây