Man City 'bình dân hóa' để xây lại mộng bá vương

Thứ năm - 15/08/2013 02:25 512 0
Từ bỏ thói quen dùng hàng hiệu, Man City tự làm mới bản thân với chính sách tuyển mộ những tên tuổi khiêm tốn mà họ tin là phù hợp và đủ sức giúp đội bóng chiến thắng.

Một lần vô địch, luôn cán đích trong top 3 ở ba mùa giải gần nhất cộng thêm tiềm lực tài chính hùng mạnh từ các ông chủ Ả-rập, Man City thật sự đã lột xác để trở thành một người khổng lồ ở Ngoại hạng Anh.

Nhưng cũng chính vì thế, việc đội bóng chỉ về nhì, sớm bị loại ở Champions League và thất bại ở các giải Cup quốc nội biến mùa giải vừa qua thành một cơn ác mộng cho đội bóng giàu có này, mở đường cho một cuộc cách mạng sâu rộng nữa của họ trong hè 2103. Roberto Mancini, HLV từng có công đưa đội bóng tới ngôi báu một năm trước đó, bị sa thải. Những cầu thủ không còn giá trị như Maicon, Tevez, Kolo Toure cũng bị đẩy đi, nhằm dọn chỗ cho các gương mặt mới.

Man-City-1376546562_500x0.jpg
Man City biến động lớn về nhân sự, nhưng chỉ nhắm đến những tên tuổi vào hàng "bình dân".

Manuel Pellergini, kiến trúc sư trưởng trong thành công của Villarreal rồi Malaga ở Champions League, tiền nhiệm của Mourinho tại Real Madrid, được chọn để ngồi vào ghế nóng. Trên sàn chuyển nhượng, bằng những bước đi mạnh mẽ, dứt khoát, Man City bỏ ra gần 90 triệu bảng để đưa về sân Etihad bốn tân binh, gồm tiền vệ phòng ngự Fernandinho, chuyên gia chạy cánh Navas, tiền vệ công Jovetic và trung phong Negredo.

Điểm chung dễ nhận thấy nhất từ cuộc cách mạng nhân sự này là tên tuổi bình dị của những người mới đến. Trong năm thứ sáu tính từ thời điểm được chuyển giao cho các ông chủ Ả-rập, Man City dường như đã thay đổi rõ rệt về quan điểm làm bóng đá cũng như chính sách chuyển nhượng. Thay vì làm thương hiệu một cách nhanh nhất có thể thông qua việc tuyển mộ các tên tuổi lớn, Man City giờ chỉ chọn những người mà họ tin rằng sẽ hữu ích về mặt chuyên môn, dù không nổi tiếng. Quá trình bình dân hóa đội ngũ đó hứa hẹn sẽ chưa dừng lại, khi Man City vẫn săn lùng một trung vệ chất lượng từ giờ đến cuối kỳ chuyển nhượng hè và đang nhắm đến Papadopoulos (Schalke) hoặc Paolo Cannavaro (Napoli).

Sự chuyển hướng chính sách này hợp lý đến đâu và hiệu quả như thế nào thì vẫn cần thời gian để kiểm chứng, nhưng ít nhất, khi Ngoại hạng Anh khởi tranh thứ bảy tuần này, Man City vẫn tạo cảm giác họ là đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư nghiêm túc nhất trong số các ứng cử viên vô địch.

Pellegrini bị Real Madrid sa thải chỉ sau một mùa giải câm quân, nhưng kết cục đó không phủ nhận thành quả mà ông đạt được ở sân Bernabeu. Với nhà cầm quân người Chile này, Real đạt điểm số cao nhất trong lịch sử của họ ở La Liga vào thời điểm ấy (96 điểm, mùa 2009-2010) và họ chỉ không vô địch vì một Barca đang trên tột đỉnh thăng hoa dưới triều đại Pep Guardiola. Ở Real, Villarreal trước kia hay Malaga hai năm qua, Pellegrini đều gây ấn tượng mạnh khi tạo nên những đội bóng giàu kỹ thuật, linh hoạt về chiến thuật và đặc biệt, luôn chơi thứ bóng đá quyến rũ. Đây có thể là điểm khác biệt lớn nhất giữa Man City mùa tới với đội bóng mùa trước dưới trướng Mancini - một HLV từng bị chỉ trích cứng nhắc về chiến thuật.

Pellegrini-1376546641_500x0.jpg
Đối lập với cách quản quân kiểu phát-xít như Mancini, Pellegrini mềm mỏng, quảng giao và thân thiện hơn với các học trò.

Những bản hợp đồng mới cũng được chọn lọc kỹ càng để bổ sung vào những vị trí mà đội bóng còn thiếu và yếu mùa trước. Fernandinho hứa hẹn giải phóng Yaya Toure khỏi trách nhiệm phòng ngự để tập trung làm cầu nối, phát động tấn công từ giữa sân. Navas mang lại tốc độ, sự đa dạng trong các pha đánh biên. Negredo được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết thúc, trong khi Jovetic mang lại kỹ thuật, sự mềm mại, uyển chuyển và đảm bảo sức mạnh chiều sâu cho mặt trận tấn công.

Kinh nghiệm làm việc ở Ngoại hạng Anh có thể là một hạn chế lớn của Pellegrini, như nhiều nhà chuyên môn nhận định. Nhưng không vì thế mà nhà cầm quân này cũng như Man City kém tự tin khi đề ra mục tiêu cho mùa giải tới. Theo đó, hai bên nhất trí, mọi vị trí ngoài thứ nhất ở Ngoại hạng Anh đều là thất bại. Mourinho, Ancelotti cũng đều từng vô địch ngay mùa đầu tiên nhập sới . Nếu biết cách khai thác tối đa năng lực của đội ngũ hiện có ở Etihad, Pellegrini hoàn toàn có thể trở thành người thứ ba hiếm hoi làm được kỳ tích đó.

if(typeof(Parser) != "undefined"){ Parser.URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/j/v21"; Parser.SITE_URL = "http://thethao.vnexpress.net"; Parser.FLASH_URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/f/v21"; Parser.parseAll(); }
Tin liên quan

Ngoại hạng Anh trước thềm mùa 2013-2014

Xem thêm  

 

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây