Tiến Minh rơi vào nhánh dễ ở giải vô địch thế giới

Thứ hai - 22/07/2013 14:17 568 0
Lễ bốc thăm giải vô địch thế giới trong ngày 22/7 đã đưa hạt giống số 7 Nguyễn Tiến Minh vào nhánh dễ, nơi anh có cơ hội lọt vào tứ kết.
minh-1374516730_500x0.jpg
Tiến Minh. Ảnh: T.L.

Lợi thế từ chiếc cúp vô địch Mỹ mở rộng cùng vị trí thứ 7 thế giới của Nguyễn Tiến Minh đã bộc lộ rõ trong lễ bốc thăm giải vô địch thế giới. Người hâm mộ cầu lông Việt Nam thở phào nhẹ nhõm khi Tiến Minh được chọn là hạt giống số 7 và lá thăm may mắn đưa anh vào nhánh dễ, nơi cánh cửa tứ kết mở tương đối rộng cho tay vợt Việt Nam.

Ở vòng 1, Tiến Minh sẽ gặp Joe Wu của New Zealand. Vượt qua thử thách này, anh gặp người chiến thắng trong trận Dieter Domke (Đức) / Jan Flohlich (Czech). Vào đến vòng 3, nhiều khả năng Tiến Minh sẽ tái ngộ tay vợt Hồng Kông Wong Wing Ki (hạt giống số 12), người vừa thua anh ở chung kết Mỹ mở rộng. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, phần thưởng cho anh sẽ là một suất tứ kết tại giải vô địch thế giới danh giá nhất làng cầu lông.

Ở các diễn biến còn lại, hạt giống số 1 Lee Chong Wei và đối thủ truyền thống Lin Dan nằm ở hai nhánh khác nhau. Huyền thoại cầu lông Trung Quốc không được xếp hạng hạt giống bởi nghỉ thi đấu quá lâu và tụt ra ngoài Top 30 thế giới. Anh ở chung nhánh với Chen Long (2), Kenichi Tago (5) và Wei Feng Chong (15). Nhiều thử thách đang chờ đợi Lin Dan trên con đường tái ngộ Lee Chong Wei để viết tiếp trang mới trong lịch sử những cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa họ.

Trong khi đó, Chen Long (2), đồng hương của Lin Dan cho rằng nhà vô địch Olympic không còn mạnh như xưa và anh đủ tự tin để thi đấu ngang ngửa với Dan nếu kết quả thi đấu đưa họ gặp nhau ở tứ kết.

> Xem kết quả bốc thăm chi tiết

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây