Sa Huỳnh - Nguyễn Duy Hùng không ngại chuyện sinh con

Thứ hai - 31/05/2010 16:21 1.673 0

Đám cưới hạnh phúc của Sa Huỳnh - Nguyễn Duy Hùng diễn ra ngày 24/1 tại Hà Nội, trước đêm trao giải Bài hát Việt 2009 ít giờ

Đám cưới hạnh phúc của Sa Huỳnh - Nguyễn Duy Hùng diễn ra ngày 24/1 tại Hà Nội, trước đêm trao giải Bài hát Việt 2009 ít giờ
Tác giả của "12 giờ" thổ lộ, anh và cô dâu “nhí” Sa Huỳnh không có ý định lên kế hoạch trong chuyện sinh em bé: “Hãy để mọi chuyện tự nhiên”!

Tác giả của ca khúc được giới trẻ yêu thích Về ăn cơm, Liti… kết hôn với nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Hùng vào đầu năm 2010 ở cái tuổi 20 đầy lãng mạn. Đám cưới của Sa Huỳnh - Nguyễn Duy Hùng tại Hà Nội “rơi” đúng vào thời điểm đặc biệt - đêm trao giải Bài hát Việt năm 2009 với sự góp mặt của nhiều ca sĩ bạn bè thân thiết.

Sau đám cưới, tuần trăng mật ngọt ngào ở Sapa và bãi biển Sa Huỳnh như mong ước đành phải hoãn lại vì bà xã của Duy Hùng còn phải hoàn thành học kỳ 2 năm thứ 4 trường Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Để bù đắp cho cô dâu mới, trước Tết Nguyên Đán, cặp đôi này đã đi du lịch cùng gia đình tại Mũi Né và nhiều địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng khác. Sa Huỳnh và Nguyễn Duy Hùng đã hưởng khoảng thời gian ngọt ngào, vô cùng lãng mạn ở bên nhau…

Sa Huỳnh - Nguyễn Duy Hùng không ngại chuyện sinh con

Sa Huỳnh - Nguyễn Duy Hùng không ngại chuyện sinh con

Duy Hùng thổ lộ, khoảng tháng 7 tới, sau khi Sa Huỳnh thi tốt nghiệp xong, vợ chồng anh sẽ đi nghỉ trăng mật. Tuy nhiên, địa điểm có thể thay đổi, anh muốn tạo bất ngờ cho người vợ trẻ bằng tour du lịch vào Cần Thơ. Đây cũng là quê nội của Sa Huỳnh. Vợ chồng anh có thể vừa thăm thú vùng sông nước vừa tranh thủ đến gặp gỡ họ hàng.

Nhạc sĩ trẻ rất có duyên với giải thưởng Bài hát Việt cũng “khoe” đã thực hiện xong món quà cưới tặng vợ. Đó là vol1 Nguyễn Duy Hùng 12h đã “chào đời” cách đây hơn 2 tháng. “Album này được tôi ấp ủ và hoàn thiện kỹ lương trong 5 năm với 9 ca khúc, 3 track nhạc có bè. Trong album có những ca khúc quen thuộc như 12 giờ, Thành thị, Phố cổ… và có cả những khúc mới chưa từng xuất hiện trong chương trình Bài hát Việt”, Duy Hùng chia sẻ. Thể hiện các ca khúc trong album đầu tay của anh là ca sĩ Ngọc Khuê, Đức Cường, Thùy Chi, Đinh Mạnh Ninh, M4U…

Sa Huỳnh - Nguyễn Duy Hùng không ngại chuyện sinh con

Duy Hùng tâm sự sẽ viết về nhiều đề tài mở rộng hơn như đề tài sử thi, lịch sử trong thời gian sắp tới. Anh cũng thổ lộ đang hoàn thành mini album song ca với bà xã làm kỷ niệm. Trong “dự án” này, Duy Hùng đã phối khí xong 2 ca khúc Chai nguyện ước trôi ra biển của mình và Chỉ tay do Sa Huỳnh sáng tác. Được biết ca khúc rất dễ thương hồn nhiên này được Sa Huỳnh sáng tác tặng riêng cho anh trước ngày cưới. Cảm hứng đến khi Sa Huỳnh nghe ca khúc Phố mùa đông anh viết tặng cô trong nỗi nhớ khôn nguôi…

“Sa Huỳnh hát song ca cùng tôi 2 ca khúc này rất hợp. Tôi hi vọng album kết hợp giữa mình và bà xã sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất có thể”, Duy Hùng nói. Sở dĩ công việc thu âm chưa thể liền mạch vì Sa Huỳnh đang bận học còn anh bù đầu với các dự án viết bài cho các ca sĩ như Tấn Minh, “sao mai” Duy Khoa, Phương Thủy…

Thời gian này, cặp đôi được yêu thích của chương trình Bài hát Việt tạm thời sống trong cảnh “Ngưu Lang - Chức Nữ”: chồng dạy thanh nhạc ở Hà Nội, vợ học thanh nhạc tại TP Hồ Chí Minh. “Chúng tôi liên lạc với nhau hàng ngày và cứ có điều kiện là tôi bay vào trong đó với cô ấy hoặc Sa Huỳnh bay ra ngoài này thăm tôi”, Duy Hùng tâm sự.

Nhạc sĩ trẻ cho biết vợ chồng anh sẽ sớm “đoàn tụ” vì sau khi Sa Huỳnh kết thúc năm thứ 4 khoa tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh sẽ chuyển hẳn ra Hà Nội. Cô có thể học tiếp về âm nhạc và theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo dạy thanh nhạc. “Về công việc của Sa Huỳnh giờ chưa thể nói trước nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ cô ấy”, Duy Hùng khẳng định.

Sa Huỳnh - Nguyễn Duy Hùng không ngại chuyện sinh con

Về phần mình, cô dâu Sa Huỳnh từng bày tỏ sau đám cưới: "Tôi nghĩ mình ngoan ngoãn và biết quan sát nên mọi chuyện sẽ ổn khi về làm dâu. Tôi luôn tâm niệm gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình."

Tác giả của 12h cũng không ngại ngần bày tỏ mong muốn sớm có thêm thành viên mới trong gia đình: “Chúng tôi không kế hoạch về chuyện sinh con. Trời cho lúc nào thì mình nhận lúc ấy. Tốt nhất là hãy để mọi chuyện tự nhiên.”

Nguồn tin: Dân Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây