Chính phủ hỗ trợ ngư dân bám biển xa bờ

Thứ hai - 15/04/2013 10:36 730 0
"Chính phủ sẽ bổ sung chính sách hỗ trợ ngư dân gặp rủi ro để hoạt động đánh bắt xa bờ ngày càng bền chắc, tạo nhiều việc làm cho người lao động", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện cùng ông Bùi Văn Phải- chủ tàu bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin tàu cá ở vùng biển Hoàng Sa vào sáng 20/3. Ảnh: Trí Tín.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện cùng ông Bùi Văn Phải, chủ tàu cá bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin ở vùng biển Hoàng Sa vào sáng 20/3. Ảnh: Trí Tín.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại miền Trung, chiều 15/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ ngư dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) - quê hương của Hải đội Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Quốc Chinh (Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải) bày tỏ, ngư trường Hoàng Sa là nơi năm xưa tổ tiên giong buồm bảo vệ chủ quyền; nơi che chắn, trú bão lâu đời của ngư dân Lý Sơn. Gần đây, bà con hành nghề trên vùng biển này thường bị tàu Trung Quốc ngăn cản gây nhiều khó khăn. "Đề nghị nhà nước có giải pháp can thiệp bảo vệ ngư dân; hỗ trợ 50% kinh phí đóng mới, sửa chữa tàu sau khi gặp nạn trên biển", ông Chinh kiến nghị.

Ông Lê Khuân (Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Vĩnh) cho rằng để giúp bà con yên tâm bám biển xa bờ dài ngày, Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ máy dò ngang, dò dọc, bảo hiểm tàu cá giảm thiểu thiệt hại khi gặp rủi ro, hoạn nạn.

Từ thuở nhỏ đã đi theo cha ông ra đánh bắt cá ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, ngư dân Bùi Văn Phải thổ lộ, từ đầu năm 2013 tàu của anh bị tàu Trung Quốc rượt đuổi nhiều lần khi đang đánh bắt thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa. Sáng 13/3, tàu của anh bị dùng vòi rồng truy đuổi, đến ngày 20/3 tàu Trung Quốc lại áp sát, bắn cháy cabin.

Theo UBND huyện Lý Sơn, từ đầu năm 2012 đến tháng 4/2013, 15 tàu thuyền đã bị tàu nước ngoài bắt giữ, phạt tiền, phạt tù, tịch thu tài sản, đập phá, ngăn cản không cho hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa. Ngư dân bị thiệt hại gần 1,7 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng quà cho ngư dân tiêu biểu bám biển Hoàng Sa, Trường Sa ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín.

Chủ tịch nước tặng quà cho ngư dân tiêu biểu bám biển Hoàng Sa, Trường Sa ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín.

Chia sẻ với bà con, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chủ quyền lãnh hải của Việt Nam không gì có thể tranh cãi. Ngư dân cần báo cáo chính xác, kịp thời các việc xảy ra để nhà chức trách có giải pháp can thiệp bảo vệ tài sản, tính mạng.

Chủ tịch nước cho biết, ngoài việc giúp ngư dân đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, thời gian tới Chính phủ sẽ bổ sung chính sách hỗ trợ ngư dân mỗi khi gặp rủi ro để tạo điều kiện cho hoạt động đánh bắt xa bờ ngày càng bền chắc, tạo việc làm cho nhiều lao động.

"Làm ăn ở vùng biển xa bờ, bà con cần tính toán, chia sẻ, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để làm ăn bền chặt không chỉ cho đời mình mà cho con cháu mai sau", Chủ tịch nước dặn dò.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tặng thiết bị Icom liên lạc, bảo hiểm tàu cá cho các ngư dân tiêu biểu ở huyện đảo Lý Sơn.

Huyện đảo Lý Sơn hiện có gần 420 tàu thuyền với hơn 3.000 lao động hành nghề trên biển, trong đó khoảng 50% là đánh bắt thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Năm 2012, sản lượng thủy sản ngư dân Lý Sơn đánh bắt đạt khoảng 34.500 tấn, giá trị sản xuất hơn 240 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2011.

Lý Sơn đã thành lập hai Nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh với 1.000 đoàn viên tham gia, hành nghề chủ yếu ở ngư trường truyền thống xa bờ Hoàng Sa, Trường Sa.

Tác giả: Trí Tín

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây