Tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ sắp tới Đà Nẵng

Thứ hai - 15/04/2013 00:34 686 0
Dự kiến từ ngày 21 đến 25/4, tàu khu trục mang tên lửa và tàu cứu hộ của Hải quân Mỹ sẽ cập cảng Đà Nẵng và có nhiều hoạt động trao đổi với Hải quân Việt Nam.

Ngày 15/4, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon và tàu cứu hộ USNS Salvor của Hải quân Mỹ bắt đầu các hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Đà Nẵng từ ngày 21 đến 25/4.

Tàu khu trục của Hải quân Mỹ từng nhiều lần đến Đà Nẵng. Trong ảnh tàu chỉ huy USS Blue Ridge (LLC-19) cập cảng Tiên Sa hôm 23/4/2012. Ảnh: Nguyễn Đông
Tàu khu trục của Hải quân Mỹ từng nhiều lần đến Đà Nẵng. Trong ảnh tàu chỉ huy USS Blue Ridge (LLC-19) cập cảng Tiên Sa hôm 23/4/2012. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong 5 ngày, hải quân hai nước sẽ trao đổi chuyên môn về y tế, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai; huấn luyện về lặn, cứu hộ, y học dưới nước; tham quan tàu và giao lưu thể thao, biểu diễn âm nhạc của Hạm đội 7 hải quân Mỹ.

Tàu khu trục USS Chung-Hoon (DDG-93) là một thành viên của Hạm đội Thái Bình Dương, thuộc lớp Arleigh Burke với hệ thống điều khiển tác chiến trên biển có trang bị tên lửa dẫn đường Aegis. Tàu được hạ thủy tháng 1/2002, trọng tải 9.200 tấn và từng tham gia vào việc cứu hộ y tế, luyện tập cơ động trên biển...

Hải quân hai nước cũng có nhiều hoạt động huấn luyện cứu hộ trên biển. Ảnh: Nguyễn Đông
Hải quân hai nước cũng có nhiều hoạt động huấn luyện cứu hộ trên biển. Ảnh: Nguyễn Đông

Ngày 15/7/2011, nhóm tàu USS Chung-Hoon, USS.Preble và USNS Safeguard của Hải quân Mỹ từng tới cảng Tiên Sa và có những hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam nhân kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây