Lính bộ binh thực hành bắn chiến đấu

Thứ năm - 25/04/2013 09:48 758 0
Sau khi B41 'xóa sổ' mục tiêu, bộ binh bắt đầu rời trận địa để tiến công, xung phong đánh chiếm mục tiêu dưới hỏa lực dày đặc của địch.

Trong hai ngày 24 và 25-4, Trung đoàn bộ binh 692, Sư đoàn bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức thực hành bắn chiến đấu cấp tiểu đội. Theo Đại tá Phạm Thanh Hải, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 301: “Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thể hiện kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; yếu lĩnh động tác kỹ, chiến thuật và hiệp đồng tiến công tiêu diệt mục tiêu sát với thực tế chiến đấu, đồng thời rút kinh nghiệm và tìm ra các phương pháp tốt hơn trong huấn luyện".

Ngày 24 - 25/4, Trung đoàn bộ binh 692, Sư đoàn bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) thực hành bắn chiến đấu cấp tiểu đội. Theo Đại tá Phạm Thanh Hải, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 301: "Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thể hiện kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; yếu lĩnh động tác kỹ, chiến thuật và hiệp đồng tiến công tiêu diệt mục tiêu sát với thực tế chiến đấu, đồng thời rút kinh nghiệm và tìm ra các phương pháp tốt hơn trong huấn luyện".

Khẩn trương chọn vị trí có lợi để tiếp cận mục tiêu.

Sau khi chọn vị trí có lợi để tiếp cận mục tiêu, các chiến sĩ bắt đầu ngắm bắn.

Sử dụng B-41 tiêu diệt mục tiêu.

Sử dụng B-41 tiêu diệt mục tiêu.

Mục tiêu bị "xóa xổ"

Mục tiêu bị "xóa xổ".

Bộ binh rời trận địa xuất phát tiến công, xung phong đánh chiếm mục tiêu dưới hỏa lực dày đặc của địch.

Bộ binh rời trận địa xuất phát tiến công, xung phong đánh chiếm mục tiêu dưới hỏa lực dày đặc của địch.

Thu hút hỏa lực địch, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong.

Thu hút hỏa lực địch, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong.

Theo Quân đội Nhân dân

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây