Nổ bình hơi, bé trai chết thảm

Thứ ba - 04/06/2013 00:56 837 0
Sáng 4/6, bé trai 13 tuổi chết tại chỗ sau tiếng nổ kinh hoàng từ bình hơi tiệm vá vỏ ôtô nằm bên đường dẫn vào đường cao tốc TP HCM - Trung Lương (đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh).
Máy bơm hơi đã phát nổ tan tành khiến bé trai chết thảm. Ảnh: An Nhơn
Máy bơm hơi đã phát nổ tan tành khiến bé trai chết thảm. Ảnh: An Nhơn

7h sáng, bình hơi tại một tiệm bơm hơi, vá vỏ ôtô nằm bên đường dẫn vào đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, (dưới chân cầu vượt Chợ Đệm) đang sạc bất ngờ phát nổ làm rung chuyển cả khu vực. Em Hoàng Phúc (13 tuổi) đứng gần bị vỏ bình hơi văng trúng, tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

"Tôi thấy căn nhà mình rung chuyển cùng với tiếng nổ khủng khiếp đó", một phụ nữ sống cạnh hiện trường kể.

Rất đông người dân tụ tập tại hiện trường sau vụ nổ khiến bé trai chết thảm. Ảnh: An Nhơn
Rất đông người dân tụ tập tại hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: An Nhơn

Sức công phá của "quả bom hơi" khiến hàng rào đường dẫn vào cao tốc bị hất tung. Bình hơi bị xé toạc, thổi bay khoảng 40 m rồi rơi xuống ao rau muống phía sau tiệm vá vỏ xe. Riêng nắp của bình hơi bay xa 300 m và nằm trước cửa nhà một người dân.

Công an huyện Bình Chánh đang điều tra làm rõ.

Nắp bình hơi bay xa hàng trăm mét. Ảnh: An Nhơn
Nắp bình hơi bay xa hàng trăm mét. Ảnh: An Nhơn

Tháng 4/2012, một bình bơm hơi tại tiệm sửa xe trên đường Đặng Văn Ngữ (phường 14, quận Phú Nhuận, TP HCM) phát nổ làm người đàn ông đứng gần chết tại chỗ.

Tác giả: An Nhơn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây