Tàu hỏa đâm người đàn ông bay xuống sông Sài Gòn

Thứ hai - 03/06/2013 01:15 769 0
Sáng 3/6, người đàn ông đứng giữa đường ray xe lửa trên cầu Bình Lợi (TP HCM) đã bị tàu hỏa đâm bay xuống sông Sài Gòn. Cầu sắt Bình Lợi bị phong tỏa để cảnh sát tìm thi thể nạn nhân.
Đến 10h sáng, nhân viên cứu hộ vẫn còn túc trực trên cầu Bình Lợi, thay phiên nhau tìm thi thể người đàn ông.
Nhân viên cứu hộ có mặt trên cầu Bình Lợi tìm thi thể người đàn ông. Ảnh: An Nhơn

7h30, nhân viên gác cầu Bình Lợi phát hiện anh Toàn Quốc Thắng (quê Tiền Giang) dẫn xe máy trên đường ray xe lửa đã đến giữa cầu, hướng từ Bình Triệu qua phía đường Nơ Trang Long (Bình Thạnh). Yêu cầu anh này quay lại không thành, nhân viên cầu liền dẫn xe máy vào trong chốt trực.

Cùng lúc này, tàu hỏa chạy tuyến Sài Gòn - Phan Thiết lao đến. Thắng không né tránh mà dang hai tay như ra tín hiệu yêu cầu tàu dừng lại. Tàu hỏa đã đâm thẳng anh Thắng bay xuống sông Sài Gòn.

Cảnh sát cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thi thể người đàn ông bị tàu hỏa đâm bay xuống sông Sài Gòn. Ảnh: An Nhơn
Ông Ba Chúc lái ghe giúp Cảnh sát cứu hộ tìm kiếm thi thể người đàn ông bị tàu hỏa đâm bay xuống sông Sài Gòn. Ảnh: An Nhơn

Cảnh sát cứu hộ cứu nạn thành phố với sự giúp sức của ông Ba Chúc, người hơn 30 năm vớt xác ở cầu Bình Lợi, đã lặn tìm kiếm thi thể anh Thắng. Cầu Bình Lợi bị phong tỏa hai đầu, không cho xe máy qua lại. Đến 10h, cảnh sát mới tìm thấy balô của người đàn ông.

Cầu Bình Lợi được xây dựng năm 1902, với kết cấu vòm thép, mặt cầu bằng gỗ, có đường ray xe lửa chạy qua. Đây là cây cầu đầu tiên vượt sông Sài Gòn. Ngày nay, cầu đường sắt Bình Lợi sử dụng chính cho tuyến đường sắt Việt Nam và một đường phụ xe 2 bánh.

Tác giả: An Nhơn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây