Tập Sông Đà có chữ ký Nguyễn Tuân tăng vọt giá đấu

Thứ hai - 14/01/2013 20:32 3.626 0
Tập ký Sông Đà có chữ ký của tác giả Nguyễn Tuân cùng nhiều tác phẩm khác đã được đưa ra đấu giá tại phiên offline bán sách cũ tại Nhã Nam thư quán sáng 13-1.
Từ mức khởi điểm 150.000 đồng, giá Sông Đà được đẩy lên chóng mặt, trong vài phút đã lên 2 triệu, 2,2 triệu... rồi 3,5 triệu, và đấu thành ở mức 4 triệu đồng. Nhà tổ chức Nhã Nam đã quyết định tặng kèm người thắng cuộc một quyển Đười ươi chân kinh của Bùi Giáng.

Trước đó lúc 10g31, Sói đồng hoang (Hermann Hesse, bản dịch của Chơn Hạnh và Phùng Thăng, Ca Dao xuất bản năm 1969), đã được đấu thành giá 910.000đ. Người đấu thắng cho biết anh tìm quyển này đã rất nhiều năm, và giá đấu thắng rẻ hơn mức anh dự kiến.

Các tác phẩm quan trọng khác như Tìm hiểu đất Hậu Giang (Sơn Nam, Phù Sa xuất bản năm 1959), Hương rừng Cà Mau (Sơn Nam, Trí Đăng xuất bản năm 1972), Mặt trời nhà Scozta (Laurent Gaudé, bản đặc biệt in bằng giấy Nhật của Nhã Nam có chữ ký của Dương Tường)... cũng được đưa ra đấu giá, trong đó quyển Hương rừng Cà Mau bản in 1972 được đấu thành giá 450.000 đồng...

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây