Bị truy sát trên ruộng, anh em lão nông thiệt mạng

Thứ ba - 09/04/2013 05:08 672 0
Biết chú xích mích với chủ ruộng bên cạnh, Tâm tới bênh, cầm dao đâm chết 2 người.

Ngày 9/4, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên án tử hình với Mai Hồng Tâm (29 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội Giết người.

Bị xác định có vai trò đồng phạm, hai người chú của Tâm là Mai Thanh Sơn (38 tuổi) và Mai Văn Đông (36 tuổi) lĩnh 14-16 năm tù.

Tâm bị dẫn giải ra xe. Ảnh: Nhật Vy.

Theo bản án sơ thẩm, Sơn và ông Phan Văn Viễn (54 tuổi) có 2 mảnh ruộng gần nhau tại huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp). Quá trình canh tác, đôi bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 4/7/2012, gia đình ông Viễn vận chuyển lúa ngang ruộng của Sơn thì bị người này chửi bới, không cho đi qua. Tức giận, ông Viễn và con rể lao vào đánh Sơn.

Sơn chạy về nhà báo tin cho Đông và Tâm rồi cùng kéo nhau đi trả thù. Tới ruộng lúa, thấy cha con ông Viễn đang đứng cùng ông Phan Văn Hiển (46 tuổi, em ông Viễn), Tâm rút dao truy sát.

Thấy Tâm đâm ông Hiển, ông Viễn lao tới đẩy ra và cũng bị đâm một nhát. Hai nạn nhân chết ngay sau đó.

Với hành vi phạm tội được cho là "mang tính côn đồ" và "giết nhiều người", Tâm bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên án tử hình.

Tác giả: Nhật Vy

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây