'Lò' sản xuất súng giữa đất Cảng của tù nhân nhiễm HIV

Thứ tư - 19/06/2013 09:58 1.337 0
Đang trong thời gian tạm hoãn thi hành án phạt tù, Nhất lập xưởng sản xuất súng ám sát, súng hoa cải, vũ khí quân dụng trái phép tại Hải Phòng.

Tối 18/6, 44 cảnh sát hình sự Hải Phòng ập tới khống chế, bắt quả tang vợ chồng Dương Minh Nhất (38 tuổi), Trần Thị Hồng Vân (42 tuổi) đang sản xuất vũ khí quân dụng trái phép tại nhà riêng ở quận Lê Chân.

Tại hiện trường, công an thu giữ 5 khẩu súng bút thành phẩm, súng kíp, súng hoa cải, phôi súng colt, 45 viên đạn, ống kim loại dạng hộp tiếp đạn và rất nhiều phôi súng colt, súng bút và nguyên vật liệu dùng để sản xuất vũ khí.

Số vũ khí thu được.
Một phần vũ khí thu tại nhà Nhất. Ảnh: H.H

Sáng 19/6, thượng tá Lê Hồng Thắng (Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng) cho biết, đây là "xưởng" sản xuất súng trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hải Phòng.

Năm 2000, Nhất bị TAND Hải Phòng xử phạt 36 tháng tù về tội Phá hủy công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia. Hai năm sau, Nhất lĩnh tiếp 14 năm 6 tháng tù với cùng tội danh. Năm 2008, Nhất được tạm hoãn thi hành án do nhiễm HIV.

Tin liên quan:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây