Vờ tìm người làm công để lừa bán ra nước ngoài

Thứ sáu - 15/03/2013 06:42 709 0
Thủy đến một số công ty môi giới đặt vấn đề tìm người làm thuê, rồi lừa đưa các lao động sang Trung Quốc bán cho kẻ buôn người.

Ngày 15/3, TAND Hà Nội xét xử Phan Thị Thu Thủy (33 tuổi, ở TP HCM) về tội Mua bán người và Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Theo cơ quan công tố, năm 1997, Thủy sang Trung Quốc làm thuê và quen người phụ nữ tên Yến. Thủy thỏa thuận về Việt Nam tìm người cung cấp cho Yến để đưa vào một số cơ sở lao động. Mỗi "món hàng", Thủy thu 200 nhân dân tệ sau khi trừ chi phí đi lại.

Thủy được Yến đưa trước 15 triệu đồng. Tại TP HCM, Thủy đến một số công ty giới thiệu việc làm đặt vấn đề tìm người làm với mức lương 2,8 triệu đồng một tháng.

Chọn được một nam thanh niên, bé gái 15 tuổi và 7 cô gái, Thủy gọi điện thoại sang Trung Quốc cho Yến và yêu cầu đưa thêm tiền để lo chi phí đi lại.

Ngày 16/4/2012, Thủy đưa 9 người ra Hà Nội thuê phòng tại nhà nghỉ, thông báo sẽ đi tiếp đến tỉnh Yên Bái. Thấy Thủy có một số hành vi bất minh, nam thanh niên trong nhóm nghi ngờ bị lừa bán đã gọi điện thoại cho người nhà nhờ báo cảnh sát. Ngày 18/4/2102, công an kiểm tra nhà nghỉ, làm việc với Thủy. Từ đây, vụ buôn người của cô ta bị lộ tẩy.

Thủy tại tòa ngày 15/3.
Thủy tại tòa ngày 15/3.

Cơ quan điều tra phát hiện, năm 2004 tại Quảng Ninh, Thủy đang trên đường mang 3 người sang Trung Quốc bán thì bị công an bắt. Trong thời gian được tại ngoại, cô ta bỏ trốn. Tháng 11/2011, Thủy đã bán 3 phụ nữ cho Yến, thu 600 nhân dân tệ cùng 1.200 nhân dân tệ chi phí đi lại. Hiện cơ quan điều tra chưa tìm ra những nạn nhân này nên tách tài liệu để điều tra xử lý sau.

Tòa tuyên phạt Thủy tổng cộng 15 năm tù cho 2 tội danh.

Tác giả: Nam Anh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây