Thưởng 200.000 USD ở giải cờ nhanh và cờ chớp thế giới

Thứ tư - 29/05/2013 04:16 558 0
Từ ngày 4/6 tới, giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp thế giới sẽ được tổ chức tại Khanty-Mansiysk, vùng Ugra của Nga.
1-1369813915_500x0.jpg

Theo quy định thì mọi kỳ thủ có hệ số elo từ 2.500 ở bất cứ nội dung nào trong cờ tiêu chuẩn, cờ chớp và cờ nhanh từ ngày 1/3/2013 đều có quyền dự giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp thế giới. Điều này cũng có nghĩa giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp thế giới sẽ có sự hiện diện của những kỳ thủ hàng đầu như Magnus Carlsen (Na Uy) với elo 2868, Levon Aronian (Armenia) elo 2813, Vladimir Kramnik (Nga) elo 2811, Veselin Topalov (Bulgaria) elo 2793...

Riêng Việt Nam trong bảng xếp hạng tháng 5 của FIDE, kỳ thủ Lê Quang Liêm đứng thứ 29 với elo 2714. Tuy nhiên, so với Carlsen hay Aronian, Liêm mới thi đấu 7 trận trong năm, nghĩa là chỉ bằng một nửa so với các đối thủ ở tốp đầu.

Ở nội dung cờ chớp, người chơi sẽ có 3 phút + 2 giây cho mỗi nước đi, trong khi ở nội dung cờ nhanh, mỗi kỳ thủ sẽ có 15 phút + 10 giây cho mỗi nước đi.

Tổng giá trị giải thưởng rất khiêm tốn, chỉ là 200.000 USD, trong đó người giành chức vô địch sẽ nhận 40.000 USD, đứng thứ 2 là 33.000 USD và thứ 3 là 27.500 USD.

Năm 2012, vô địch giải cờ nhanh thế giới tại Astana, Uzbekistan, là Sergey Karjakin. Sau 15 ván, kỳ thủ trẻ người Nga gốc Ukraine đã giành được 11,5 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Magnus Carlsen của Na Uy.

Đây là một trong những danh hiệu mà Karjakin giành được kể từ khi anh chuyển sang thi đấu cho cờ vua Nga vài năm trước, bên cạnh chức vô địch Norway Chess vừa kết thúc hồi tháng 4 ở Na Uy.

Trước Karjakan, ở nội dung này có những nhà vô địch thế giới khác là Garry Kasparov (Nga) năm 2001, Viswanathan Anand (Ấn Độ) 2003, Levon Aronian (Armenia) 2009 và Gata Kamsky (Mỹ) 2010.

Trong khi đó, ở nội dung cờ chớp, vô địch năm 2012 là Alexander Grischuk của Nga. Trước đấy, nội dung này có những nhà vô địch khác như Aronian 2010, Carlsen 2009, Leinier Dominguez (Cuba) 2008, Vassily Ivanchuk (Ukraine) 2007, Grischuk 2006, Anand 2000, Mikhail Tal (Liên Xô) 1988, Kasparov 1987 và Bobby Fischer (Mỹ) 1970.

Anh Hào

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây