Xavi suýt chia tay tuyển Tây Ban Nha sau Euro 2012

Thứ năm - 27/06/2013 08:45 574 0
Theo Goal, Tiền vệ kiến thiết của Barcelona đã đến gặp HLV Del Bosque với nguyện vọng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào mùa hè năm ngoái nhưng “ngài râu kẽm” đã thuyết phục anh ở lại.
288027-heroa-1372321912_500x0.jpg
Xavi đã muốn nghỉ ngơi

Vào ngày mà La Roja đứng trên đỉnh thế giới với 2 chiếc cúp vô địch châu Âu liên tiếp, xen giữa là danh hiệu vô địch World Cup, Xavi đã tạo ra cơn chấn động thực sự đối với đồng đội và HLV: anh thổ lộ ý định giã từ đội tuyển quốc gia. Tiền vệ 33 tuổi đã không còn được thi đấu thường xuyên bởi những vấn đề ở gân Achilles. Anh thường xuyên phải ra sân với cái chân đau và phải tập luyện riêng với bác sĩ. Tuổi tác và chấn thương khiến Xavi không thể chơi bóng xuất sắc như thời đỉnh cao và anh cho rằng thời gian của mình dành cho La Roja đã hết. Anh đến gặp HLV Del Bosque vào một buổi chiều muộn và nói những điều khiến chiến lược gia của đội tuyển Tây Ban Nha không thể ngờ.

May mắn cho La Roja, “ngài râu kẽm” không bao giờ nghĩ Xavi lại có ý định dại dột đó. Trả lời phỏng vấn trên tạp chi El Pais, Xavi kể lại những phản ứng của Del Bosque trước đề nghị của anh: “Cái gì? Cậu đang gặp cú sốc nào à? Cậu phải chơi World Cup tại Brazil chứ, làm sao mà cậu có thể bỏ lỡ nó được?”. Vậy là đủ để thuyết phục Xavi ở lại thêm hai năm nữa.

Mục tiêu gần nhất của Xavi là danh hiệu vô địch Confederations Cup, chiếc cúp duy nhất Tây Ban Nha còn thiếu. “Ở tuổi của tôi thì đây sẽ là kỳ Confed Cup cuối cùng trong đời cầu thủ. Chúng tôi rất muốn vô địch vì đây là danh hiệu chúng tôi chưa có trong thế hệ của mình”, ngôi sao đang thi đấu cho Barca nói.

Biết trước thời điểm chia tay sắp đến, Xavi bắt đầu tính đến một cuộc sống hậu bóng đá. Anh sẽ kết hôn với nữ phóng viên xinh đẹp Nuria Cunillera vào hè này và sẽ chú tâm hơn vào gia đình. “Tôi nghĩ mình sẽ có con nhưng đó là khi tôi có thể dành thời gian để ở nhà nhiều hơn”.

Hợp đồng hiện tại của Xavi với Barca kéo dài tới năm 2016. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tiền vệ mang áo số 8 có thể kết thúc sự nghiệp tại CLB anh thi đấu từ thời thơ ấu.

Những thành tích của Xavi Hernandez

Barcelona (1998-2013):

La Liga (1998-1999, 2004-2005, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013)

Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (2008-2009, 2010-2011)

Champions League (2005-2006, 2008-2009, 2010-2011)

Siêu cúp châu Âu (2009, 2011)

Tây Ban Nha (2000-2013):

World Cup (2010), Euro (2008, 2012), HCB Olympic 2000

Cá nhân:

Quả bóng đồng FIFA (2009, 2010, 2011)

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây