Tìm thấy bài thơ thất lạc của Walter Scott

Thứ sáu - 10/09/2010 23:47 1.834 0

Chân dung Walter Scott. Ảnh: Guardian.

Chân dung Walter Scott. Ảnh: Guardian.
"A Highland Journal" - bài thơ dài ra đời từ hơn 200 trước của nhà thơ người Anh - vừa được tìm thấy và sẽ công bố vào tuần tới.

Bài thơ như sự trao đổi giữa Scott với những người bạn thân trong gia đình Baillie-Hamiltons. Tác phẩm được gia đình Hamiltons phát hiện qua những bức thư cũ.

Theo Guardian, vào ngày 14/9, buổi đọc thơ giới thiệu A Highland Journal sẽ diễn ra tại London (Anh). Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 178 năm ngày mất của Walter Scott (1771 - 1832).

Nhân dịp này, gia đình Baillie-Hamiltons cũng sẽ trưng bày 9 bức thư của Walter Scott. Đây là những trao đổi giữa nhà thơ với bạn bè được ông viết từ khi còn rất trẻ, ngoài độ tuổi 20.

Tác giả: H.T.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây