Ăn trộm chìa khóa, đột nhập tiệm vàng

Thứ bảy - 23/02/2013 21:55 752 0
Nhập vai khách mua vàng, Điềm tìm cách lấy trộm chìa khóa cửa của nhiều tiệm rồi mang đi đánh, chờ cơ hội trộm cắp.

Tối 22/2, Nguyễn Ngọc Điềm (32 tuổi, có tiền án về tội Cướp tài sản) được công an dẫn giải về phòng trọ để thực hiện lệnh khám xét. Điềm được xác định là "tác giả" gây ra 2 vụ ăn trộm với số tiền khoảng một tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Điềm.
Nguyễn Ngọc Điềm.

Theo điều tra, cuối tháng 1, hiệu vàng Kim Dung (phố Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, Hà Nội) bị kẻ gian đột nhập, lục soát lấy đi khoảng 20 cây vàng, điện thoại di động cùng 5 triệu đồng.

Theo hình ảnh camera ghi lại, tên trộm khoác áo màu đen, mặc quần bò màu xanh, đi giầy thể thao, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai màu nâu. Hắn dùng chìa khóa mở cửa rồi ung dung đi vào. Sau khoảng nửa tháng, nhà chức trách xác, người gây án là Nguyễn Ngọc Điềm và hắn bị bắt khi đang trốn trong nhà người yêu ở Yên Bái.

Tại cơ quan công an, Điềm khai, vài ngày trước khi gây án đã ăn trộm chùm chìa khóa cửa của tiệm Kim Dung mang đi đánh thêm chìa rồi bí mật quay lại trả cho gia chủ. 3 ngày sau, thấy chủ tiệm vàng đi vắng, Điềm đã đột nhập khoắng tài sản.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Điềm thú nhận, giữa tháng 12/2012, cũng với thủ đoạn trên hắn đã đột nhập một hiệu kim hoàn ở xã Phú Diễn (Từ Liêm) lấy được số vàng trị giá hơn 300 triệu đồng. Nhà chức trách đã thu giữ hơn 200 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan vụ án.

Theo An ninh Thủ đô

Tin liên quan:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây