Đột nhập công sở, phá hàng trăm két bạc

Thứ hai - 15/04/2013 00:34 728 0
Đóng giả thương lái hoặc công nhân, một băng nhóm đã gây ra hàng trăm vụ đột nhập từ Nam ra Bắc, ăn trộm hơn 33 tỷ đồng.

Chiều 8/3/2011, Trần Văn Đường và Huỳnh Văn Cường mang theo 2 cây xà beng, 2 cây vít... đến chân cầu Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) gặp Nguyễn Văn Hớn. Khoảng 0h, Đường bảo Cường, Hớn và Dương Minh Sang đeo bao tay, mang khẩu trang, đi chân đất chạy ghe về hướng tỉnh Đồng Tháp, núp bóng lái thương đi tìm mục tiêu ăn trộm.

Đến Công ty cổ phần thủy sản An Phú, Hớn được giao cảnh giới, ba kẻ còn lại dùng xà beng và vít bẻ khóa cửa, phá két sắt lấy được 32.000 USD, 3.200 euro và 8 triệu đồng. Đổi được gần 600 triệu đồng, Đường chia cho Cường 160 triệu, Sang 60 triệu đồng...

Một trong những chiếc két sắt bị nhóm trộm phá.
Một trong những chiếc két sắt bị nhóm trộm phá.

Rạng sáng 5/8/2011, sau khi thu nạp thêm người, Đường cầm đầu một nhóm đột nhập khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp “viếng thăm” Công ty cổ phần Dcifish. Sang và Ngà bẻ chì gai để vào công ty. Đường bẻ khóa phòng. Cả ba tên phá một két sắt lấy 290 triệu đồng và gần 1.000 USD. Cùng thời gian trên, nhóm của Hớn đột nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Vương Sa Đéc.

Sau khi làm rõ hành vi của Đường và đồng bọn, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục mở rộng điều tra các vụ trộm két sắt trên địa bàn đã tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được thủ phạm. Nhà chức trách phát hiện, ngày 14/7/2006 đến 14/7/2007, nhóm Đường cùng Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Bá Thi, Nguyễn Bá Vĩnh, Nguyễn Liên Xô và Trần Văn Tâm đã gây ra nhiều vụ trộm tại tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Hậu Giang.

Rạng sáng 15/7/2006, Thi, Vĩnh, Xô, Nhựt mặc quần áo công nhân đột nhập phòng kế toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Toàn Phát (Đồng Tháp) phá két sắt lấy 170 triệu đồng. Một ngày sau đó, bọn chúng tìm đến Nhà máy xi măng An Giang (thành phố Long Xuyên). Cũng với thủ đoạn giả công nhân, chờ cho mọi người ngủ say, chúng đột nhập nhà máy phá két sắt lấy gần 180 triệu đồng và 130 triệu đồng tiền trái phiếu.

Rạng sáng 30/10/2006, chúng "thăm" Công ty cổ phần mía đường Hậu Giang (Hậu Giang) cạy cửa phòng làm việc cuỗm được hơn 200 triệu đồng. Ngày 14/7/2007, chúng tìm đến Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản K&K (Đồng Tháp) ăn trộm gần một tỷ đồng.

Không riêng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhiều doanh nghiệp, cơ quan nhà nước ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, miền Trung cũng trở thành nạn nhân của băng trộm này. Tại tỉnh Long An, từ tháng 7/2010 đến tháng 9/2011, chúng gây ra 5 vụ. Tại Tây Ninh, đêm 4 rạng 5/4/2011, băng trộm đột nhập Công ty dầu khí Tây Ninh (huyện Hòa Thành), đục két sắt lấy 300 triệu đồng. 10 ngày sau, chúng tiếp tục vào Công ty gạch ngói Hòa Thành phá khóa phòng kế toán, đục két sắt lấy gần 190 triệu đồng, ngân phiếu giá trị gần 17 tỷ đồng...

Rạng sáng 25/7/2011, các đạo chích đột nhập phòng làm việc của Giám đốc Công ty Penro Việt Nam, lấy 100 triệu đồng và hàng chục nghìn ngoại tệ. Hôm sau, một vụ trộm két sắt lại xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Huỳnh, mất hơn 1,6 tỷ đồng. Tại TP HCM, Bình Phước, Bình Dương cũng liên tục xảy ra trộm két sắt ở nhà máy, xí nghiệp.

Trong thời gian ngắn, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) nhận tin có hàng trăm vụ trộm két sắt tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ. Trong lúc Tổng cục đang xác minh thì nhận việc trộm két đã lan đến các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Công ty liên doanh trồng và chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu (ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị cạy phá hai két sắt lấy đi hơn 3 tỷ đồng.

Ở Phú Thọ, một nhóm người bịt mặt leo tường rào trụ sở đoạn Quản lý đường sông số 1 (thành phố Việt Trì) khống chế bảo vệ để đồng bọn phá hai két sắt lấy gần 300 triệu đồng.

Xem tiếp

Theo Công an TP HCM

Tin liên quan:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây