Nã đạn vào nhà đối thủ lúc rạng sáng

Thứ tư - 27/03/2013 22:07 741 0
Mâu thuẫn trong việc bảo kê địa bàn làm ăn, Tài “Thơ” triệu tập đàn em đến nhà Dũng để trả đũa. Sau loạt đạn, Tài hô đàn em xông vào nhà dùng dao, kiếm chém trọng thương Dũng, sau đó cả nhóm lên ôtô bỏ trốn.
Tài “Thơ” bị bắt giữ khi đang sát phạt trên chiếu bạc. Ảnh: Lam Sơn.

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã bắt giữ Nguyễn Đức Tài (tức Tài "Thơ", 27 tuổi, trú tại xã Thành Kim, huyện Thạch Thành), kẻ đang bị truy nã đặc biệt về tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Theo nhà chức trách, do mâu thuẫn trong việc bảo kê địa bàn làm ăn với Chu Văn Dũng ở xã Thành Kim (Thạch Thành), rạng sáng 23/8/2012, Tài “Thơ” cầm đầu nhóm côn đồ mang theo 2 quả mìn tự tạo, một khẩu súng tự chế, nhiều dao, kiếm đến nhà Dũng để “sống mái” một phen với đối thủ.

Tài đã dùng súng tự chế bắn liên tiếp 3 phát vào nhà, nhưng Dũng tránh được. Tài hô hoán đàn em xông vào nhà dùng dao, kiếm chém gục Dũng, sau đó cả nhóm lên ôtô bỏ trốn.

Vũ khí nhóm Tài sử dụng gây án. Ảnh: Lam Sơn.

Ngày 26/8/2012, 8 kẻ trong ổ nhóm tội phạm gồm Trần Huy Trường (19 tuổi), Trần Đức Sơn (20 tuổi), Lê Xuân Hải (20 tuổi), Nguyễn Văn Tài (tức Tài Đông, 24 tuổi), Nguyễn Đức Tú (17 tuổi), Trương Văn Thủy (24 tuổi), Trần Văn Hưng (21 tuổi) và Nguyễn Văn Duy (18 tuổi) đều ở huyện Thạch Thành bị bắt giữ. Riêng Tài “Thơ” trốn thoát và bị truy nã.

Cảnh sát đã thu giữ ôtô loại 16 chỗ ngồi, một khẩu súng ngắn K54 có 6 viên đạn, một khẩu súng bắn đạn cay, nhiều dao kiếm và một khóa số 8 là hung khí mà ổ nhóm tội phạm này đã sử dụng để gây án đêm 23/8/2012.

Ngày 26/3, nhận tin báo Tài đang có mặt tại một sới bạc ở xã Thành Kim, cảnh sát đã bao vây bắt giữ.

Tác giả: Lam Sơn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây