"Người điên trong ngôi nhà cổ" tái xuất

Chủ nhật - 08/08/2010 22:51 2.198 0

Thành Hội và Ái Như trong vở diễn - Ảnh: Ếch Đẹp

Thành Hội và Ái Như trong vở diễn - Ảnh: Ếch Đẹp
Vở kịch của soạn giả Ngọc Linh, đạo diễn NSƯT Thành Hội dàn dựng, chính thức trở lại trên sân khấu Hoàng Thái Thanh từ ngày 8-8.

Trước đó, năm 2008, trong bối cảnh sân khấu TP.HCM đang thịnh dòng kịch thị trường thì tại sân khấu 5B, Người điên trong ngôi nhà cổ, vở diễn lấy bối cảnh nông thôn Nam bộ những năm 1950 với câu chuyện nhiều uẩn khúc, cảm động về tình người, đã mang đến cho khán giả không khí chính kịch lôi cuốn.

Tác phẩm này đã ghi thêm một vai diễn để đời của nghệ sĩ Ái Như với lối diễn xuất thần trong vai diễn chính, Quyên - người điên trong ngôi nhà cổ.

Bên cạnh dàn diễn viên cũ như: NSƯT Thành Hội, Ái Như, Thế Sơn... vở diễn mới có sự tham gia của êkip diễn viên trẻ. Tuyết Mai nhận vai Hạnh cùng với diễn viên đàn chị Tuyết Thu. Quốc Thịnh và Trung Dũng chia nhau vai Hà Văn Tân. Hai êkip diễn viên sẽ luân phiên biểu diễn hằng tuần.

Tác giả: Ð.D.

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây