Cựu hậu vệ Milan bị tố khai man 12 tuổi

Thứ năm - 04/04/2013 04:47 587 0
Nếu tố cáo đúng sự thật, cựu hậu vệ nổi tiếng Taribo West đã quá độ tuổi quy định khi cùng tuyển U23 Nigeria đoạt HC vàng bóng đá nam Thế vận hội 1996.

Taribo West được biết đến trong màu áo các CLB Auxerre, Inter rồi AC Milan giai đoạn 1993-2000. Anh cũng là trụ cột của đội U23 Nigeria đoạt HC vàng Thế vận hội 1996, tuyển Nigeria dự World Cup 1998 rồi 2002. Nhưng bên cạnh tài năng bóng đá, West còn nổi tiếng khắp năm châu thời gian đó nhờ kiểu tết tóc lập dị và màu sắc tóc lòe loẹt.

Sau một năm không thành công ở AC Milan, sự nghiệp của West xuống dốc không phanh. Hậu vệ này phải lang bạt qua bảy đội bóng khác nhau rồi tuyên bố giải nghệ năm 2008.

top-jpg-1365062702-1365062779_500x0.jpg
Taribo West (áo xanh) trong trận gặp Đan Mạch ở World Cup 1998. Ảnh: EPA.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, West hẳn có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống hậu bóng đá. Nhưng hôm qua, cựu chủ tịch CLB Partizan Belgrade, Zarko Zevecic xới lại chuyên cũ, cáo buộc West đã lừa dối khi đầu quân cho CLB này năm 2002.

Khi gia nhập Partizan 11 năm về trước, West khai với CLB rằng anh mới 28 tuổi. Nhưng theo Zevecic, hậu vệ người Nigeria này lúc đó đã 40 tuổi. "Cậu ta đến với chúng tôi và nói rằng mới 28 tuổi, nhưng về sau, chúng tôi phát hiện ra cậu ta đã 40. Nhưng do cậu ta vẫn chơi tốt, tôi không thấy hối tiếc vì đã tuyển mộ cậu ấy", cựu chủ tịch Partizan tiết lộ.

Sau khi vụ việc được Zevecic buột mồm phanh phui, báo chí Croatia cũng loan tin West một lần khác khai gian tuổi khi tìm cách đầu quân cho CLB nước này, Rijeka. West khi đó đã 44 tuổi, nhưng lại khai trong lý lịch rằng anh mới 32 tuổi.

Chi tiết này bị phát giác khi một bác sĩ của Rijeka tiến hành kiểm tra sức khỏe và thuật lại những nghi ngờ của ông cho ban lãnh đạo vì kết quả chụp cắt lớp xương đầu gối của West cho thấy anh già hơn tuổi khai báo rất nhiều. Rijeka sau đó từ chối ký hợp đồng với West, khiến anh phải sang Anh đầu quân cho Plymouth, rồi sau đó nữa, qua Iran chơi cho Paykan, nơi anh giải nghệ ở tuổi 46, năm 2008.

Theo lý lịch trích ngang của West trên trang từ điển bách khoa toàn thư online Wikipedia, hậu vệ này sinh năm 1974 và đang ở tuổi 39.

Nếu cáo buộc của Zevecic và báo chí Croatia là đúng, West có thể trở thành trung tâm trong một scandal lớn. Chiếu theo độ tuổi thực của West, như các cáo buộc, hậu vệ này phải sinh năm 1962 và vì thế, khi dự Olympic 1996 cùng đội U23 Argentina, anh này đã 34 tuổi, chứ không phải 22 tuổi như trong đăng ký. Vụ việc có thể khiến Nigeria bị truy cứu.

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây