Nadal là ‘số 1 trong các số 1’

Thứ ba - 21/05/2013 05:15 745 0
Nhận định gây tranh cãi này đến từ kết quả đối đầu của Nadal trong các cuộc đầu với các tay vợt đã và đang đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Kể từ khi Roger Federer vượt qua Pete Sampras về số danh hiệu Grand Slam, các cuộc tranh luận về tay vợt số 1 trong lịch sử làng banh nỉ thế giới đã bớt phần sôi nổi do tay vợt Thụy Sĩ đã vượt lên ở hầu hết các chỉ số quan trọng nhất. Tuy nhiên, có một chỉ số mà Federer sẽ khó chọi được Rafael Nadal là tỷ số đối đầu với các tay vợt đã và đang đứng số 1 thế giới.

Trong lịch sử trong 40 năm của bảng xếp hạng ATP, đã có 25 tay vợt từng đứng ở vị trí số 1 thế giới. Người đầu tiên bước lên đỉnh là tay vợt người Romania Ilie Nastase và người thứ 25 giành được vinh dự này cũng là một tay vợt Đông Âu Novak Djokovic.

Các nhà thống kê đã tổng hợp lại các chỉ số đối đầu giữa 25 tay vợt số 1 này với nhau và một ngạc nhiên lớn là người duy nhất toàn thắng trong các cuộc đối đầu này lại không phải là Federer hay Sampras mà lại là Nadal, tay vợt có số tuần đứng ở vị trí số 2 nhiều nhất trong lịch sử.

940-nadal-federer-1369126340_500x0.jpg
Nadal (phải) chiến thắng trong tất cả các cuộc đối đầu với các tay vợt đã và đang là số 1 thế giới. Ảnh: CBC.

Tính ra, Nadal đã đối đầu với 8 tay vợt đã và đang đứng ở ngôi số 1 thế giới và chiến thắng tất cả. Cụ thể, Nadal thắng Andre Agassi 2-0, Carlos Moya 6-2, Marat Safin 2-0, Lleyton Hewitt 6-4, Juan Carlos Ferrero 7-2, Andy Roddick 7-3, Roger Federer 20-10 và Novak Djokovic 19-15. Ngoài khoảng cách tương đối an toàn với Fed và Djoker, Nadal còn đang sở hữu thành tích đối đầu khá tốt với tay vợt có thể cạnh tranh ngôi số 1 trong thời gian tới là Andy Murray: 13-5.

Sở dĩ Nadal sở hữu thành tích ấn tượng như thế là do anh bước lên đỉnh cao từ khá sớm, ngay từ khi mới 18 tuổi anh đã được coi là 1 trong những tay vợt hàng đầu thế giới. Thêm nữa, anh cũng đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp nên thường thắng trong các cuộc đối đầu với hầu hết các tay vợt khác.

Federer cũng có chỉ số đối đầu khá tốt với các tay vợt trong nhóm số 1 khi thắng Sampras (1-0), Agassi (8-3), Rios (2-0), Moya (7-0), Safin (10-2), Hewitt (18-8), Ferrero (10-3), Roddick (21-3), Djokovic (16-13). Tuy nhiên, tay vợt người Thụy Sĩ lại thua trong các cuộc đối đầu với các đàn anh Kafelnikov (2-4), Rafter (0-3), Kuerten (1-2) và đặc biệt là thua đàn em Nadal khá nhiều (10-20).

Pete Sampras lại là tay vợt đánh bại được nhiều tay vợt số 1 nhất trong các cuộc đối đầu gồm 14 người: Connors (2-0), McEnroe (3-0), Lendl (5-3), Wilanders (2-1), Edberg (8-6), Becker (12-7), Courier (16-4), Agassi (20-14), Muster (9-2), Rios (2-0), Moya (3-1), Kafelnikov (11-2), Rafter (12-4), Kuerten (2-1). Tuy nhiên, anh cũng để thua 4 tay vợt khác: Safin (3-4), Hewitt (4-5), Roddick (1-2) và Federer (0-1).

Sampras cùng với Federer và Ivan Lendl cũng là 3 tay vợt có nhiều hơn 100 trận thắng trong các cuộc đối đầu giữa các số 1, trong đó Sampras đứng đầu với 115 trận, hơn 9 trận so với Federer. Tuy nhiên, có thể trong tương lai Federer sẽ vượt qua Sampras ở chỉ số này nếu anh giành thêm các trận thắng trước Djokovic, Nadal hoặc các tay vợt khác sẽ lên số 1 thế giới sau này (như Murray, Dimitrov…).

Vy Khanh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây