Thủ môn Hồng Sơn thoát thẻ đỏ

Chủ nhật - 31/03/2013 22:51 627 0
Dùng tay cản bóng ngoài vạch 16m50, Hồng Sơn may mắn không bị thổi phạt vì trọng tài mắc sai lầm không kịp quan sát tình huống.
son2-jpg-1364782414-1364782498_500x0.jpg
Hồng Sơn liên tiếp dính phốt ở các trận gần đây. Ảnh: Đức Đồng.
 
Công tác trọng tài tiếp tục trở thành điểm nhấn trong trận Hà Nội T&T và Đồng Nai trên sân Hàng Đẫy chiều nay. Theo HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai, trọng tài chính Ngô Quốc Hưng đã có 3 tình huống sai sót lớn. Ông Sự cũng đề nghị Ban tổ chức giải và Ban trọng tài cần nhanh chóng mổ băng để đưa ra án kỷ luật với trọng tài Hưng.
 
Tình huống đáng chú ý nhất trong trận đấu, chính là pha cản phá bóng bằng tay ngoài vạch 16m50 của thủ môn Hồng Sơn ở phút 40. Trong pha bóng này, Đồng Nai có pha phản công chớp nhoáng, với đường chuyền cho tiền đạo Henry. Cú phất bóng loại bỏ hàng hậu vệ Hà Nôi T&T, buộc thủ môn Hồng Sơn phải băng ra để cản phá. Trên sân, tất cả chỉ thấy Hồng Sơn đã kịp phá bóng trước tiền đạo của Đồng Nai, nhưng pha quay chậm cho thấy rõ thủ môn đội chủ nhà đã dùng tay chơi bóng ngoài vạch 16m50. Với lỗi này, Hồng Sơn hoàn toàn có thể nhận một tấm thẻ đỏ từ trọng tài, nhưng điều đó lại không xảy ra.
 
“Đây là tình huống 50-50 và ngồi trên sân rất khó quan sát Hồng Sơn đã ở ngoài vạch 16m50 hay chưa. Tuy nhiên, trọng tài biên là người phải nắm được diễn biến này. Ngay sau tình huống này, nhiều người đã gọi điện nói với tôi rằng Hồng Sơn ở ngoài vạch 16m50 rất rõ ràng. Tôi cho rằng Ban tổ chức giải và Ban trọng tài cần nhanh chóng mổ băng để xem lại tình huống này”, HLV Trần Bình Sự nói trong buổi họp báo sau trận đấu.
 
Thực tế, nếu Hồng Sơn bị đuổi, Đồng Nai chưa chắc đã thua với tỷ số đậm 1-6 như vậy. Tuy nhiên một lần nữa, dường như Hà Nội T&T lại được các trọng tài ưu ái khi chơi trên sân nhà.
 
Còn nhớ ở vòng một, trọng tài Nguyễn Văn Kiên cũng bị cho là thiên vị Hà Nội T&T, khiến đội khách HAGL phản ứng quyết liệt. Lần này, dù Đồng Nai không đến nỗi bức xúc như HAGL, nhưng cũng đã rất không hài lòng bởi công tác trọng tài.
 
Ngoài tình  huống trên, HLV Trần Bình Sự còn cho rằng trọng tài đã bỏ qua hai lỗi rất rõ ràng khác. Đó là tình huống Thành Lương đá bóng khi trọng tài thổi còi dừng trận đấu và pha ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 của Hà Nội T&T đã ở thế việt vị.
 
Có mặt trên sân, Trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly cho biết sẽ nhanh chóng tiến hành mổ băng để làm rõ các tình huống mà Đồng Nai đã phản ứng.
 
Phương Anh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây