Barca có duyên trọng tài ở tứ kết lượt đi

Thứ hai - 01/04/2013 04:22 600 0
Barca chỉ thua một lần trong bảy trận Cup châu Âu mà Wolfgang Stark cầm còi. Trọng tài Đức này vừa được phân công bắt trận lượt đi tứ kết Champions League trên sân PSG ngày mai.

Trong bảy trận ở các Cup châu Âu có Stark cầm còi, Barca thắng ba, hòa ba và chỉ thua một.

Trận đấu nổi tiếng nhất của Barca do ông này điều khiển là trận họ thắng 2-0 trên sân Real Madrid ở bán kết lượt đi mùa 2010-2011.

Hôm đó, trọng tài người Đức này rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Real Pepe vì một pha vào bóng với hậu vệ phải Barca Dani Alves. Ấm ức vì thất bại hôm đó, HLV Real, Mourinho đã đăng đàn chỉ trích UEFA dùng trọng tài như một công cụ để thiên vị Barca và loại đội của ông khỏi cuộc chơi.

Stark-jpg-1364803114_500x0.jpg
Stark (áo vàng) trong trận bán kết lượt đi mà Barca thắng chủ nhà Real 2-0 cách đây hai năm.

Trước và sau trận đấu tai tiếng này, Stark còn bắt chính năm trận Champions League khác có Barca. Gần nhất trong số này là trận Barca thắng Milan 3-2 ngay trên sân khách ở lượt về vòng bảng mùa trước.

Mùa 2009-2010, Barca hòa một và thắng một trong hai trận Stark bắt chính, gồm trận ra quân vòng bảng hòa 0-0 trên sân Inter và trận hạ Arsenal 4-1 ở tứ kết lượt về.

Mùa kế trước đó, 2008-2009, Stark cũng bắt chính hai trận của Barca và đội bóng xứ Catalan toàn hòa, 1-1 trên sân Lyon ở tứ kết lượt đi và 0-0 trên sân Chelsea ở lượt đi bán kết.

Thất bại duy nhất của Barca gắn liền với trọng tài Stark là trận thua 0-1 trên sân Celtic Glasgow ở vòng bốn Cup UEFA mùa 2003-2004.

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây