U23 Việt Nam - Kashima Antlers: Bài thử đầu tiên

Thứ hai - 03/06/2013 22:16 522 0
Trận giao hữu tối nay hứa hẹn bổ ích với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27.
5-1370310808_500x0.jpg
U23 Việt Nam sẽ có bài thử đầu tiên với Kashima Antlers. Ảnh: Anh Tuấn.
 
Trong kế hoạch nâng chất cho U23 năm nay, VFF lên kế hoạch đá giao hữu với nhiều đội bóng mạnh và tập huấn nước ngoài. Điều đó thực sự cần thiết bởi bóng đá Việt Nam cần có những cái nhìn sâu và rộng hơn, từ những nền bóng đá phát triển trên thế giới cũng như châu lục. Quân xanh đầu tiên của U23 là CLB giàu thành tích nhất Nhật Bản với 7 lần vô địch J-League. Chất lượng của đội bóng đến xứ đất nước mặt trời mọc không phải bàn cãi, thậm chí ngay cả khi Kashima Antlers vắng hàng loạt trụ cột và cả HLV Toninho Cerezo - cựu tuyển thủ Brazil.
 
Điều U23 Việt Nam và cả VFF cần học đối thủ đầu tiên, chính là sự chuyên nghiệp. Ngày đầu tiên Kashima Antlers ra sân tập phụ Mỹ Đình, họ khiến tất cả những ai chứng kiến phải “choáng”. Ngoài trợ lý HLV thay vai trò dẫn dắt của HLV Toninho Cerezo, thành phần U23 Nhật Bản có ít nhất 8 thành viên, đảm nhiệm các công việc như huấn luyện thể lực, thủ môn, y tế, dinh dưỡng… Những trợ lý về chuyên môn, đứng khắp các vị trí trên sân để quan sát đội mình tập, nhằm có những đánh giá chính xác nhất trong bài tập.
 
Ngoài ra, phía Kashima Antlers luôn có ít nhất hai kỹ thuật viên làm nhiệm vụ chụp ảnh và ghi hình. Sau mỗi buổi tập hay trận đấu, những tư liệu này sẽ được toàn đội xem lại để rút kinh nghiệm. Với nền kinh tế và bóng đá có sự khác biệt lớn, tất nhiên U23 khó có thể so bì. Tuy nhiên, nếu như bóng đá Việt Nam muốn có sự phát triển, cần học hỏi từ những điều tưởng như nhỏ nhất nhưng lại quan trọng.
 
Về chuyên môn, chính HLV Hoàng Văn Phúc cũng phải thừa nhận, lối chơi của Kashima Antlers sẽ khiến ông phải đau đầu trong việc nghĩ ra những phương án phù hợp nhất để đối phó. Như vậy, không chỉ có các cầu thủ trẻ, mà cả ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng có thử thách không nhỏ, nhưng điều đó sẽ giúp họ trở nên bản lĩnh và linh hoạt hơn.
 
13_1370310079[1214082163].jpg
Mạc Hồng Quân chơi cao nhất trên hàng công U23 Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn.
 
Kashima Antlers thi đấu trên sân khách nhưng tuyên bố sẽ chơi fighting trước U23 Việt Nam. Triết lý của Kashima Antlers là mỗi lần ra sân phải quyết thắng, trước bất cứ đối thủ nào. Chỉ là một trận giao hữu, có vẻ những tuyên bố của Kashima Antlers xem ra đã tạo ra sự căng thẳng không cần thiết, nhưng đó lại là sự chuyên nghiệp của đội bóng hàng đầu J-League. Bởi nếu một đội bóng không có khao khát chiến thắng trong mỗi lần ra sân, đó sẽ không còn là bóng đá. 
 
Nhìn lại quá khứ của bóng đá Việt Nam, chúng ta không ít lần ra sân với những cái đầu mất tập trung, những đôi chân như đeo chì. Chỉ có cùng hướng về mục tiêu chiến thắng, sức mạnh của một đội bóng mới thực sự trở thành cực đại. Nói thế để thấy, dù kết quả có thế nào, đây sẽ là trận đấu bổ ích với U23 Việt Nam.
 
Trở lại trận đấu chiều nay, ngoài mục tiêu học hỏi đối thủ, đây cũng là trận đấu giúp HLV Hoàng Văn Phúc có những thử nghiệm về lực lượng cũng như lối chơi. Sau những bài tập đối kháng vừa qua. “Chúng tôi sẽ có những thử nghiệm, trước khi chọn lọc lực lượng, loại những cầu thủ không đạt yêu cầu ở đợt tập trung này”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.
 
Đội hình xuất phát dự kiến U23 Việt Nam
 
Thủ môn: Bửu Ngọc
Hậu vệ: Mạnh Hùng, Tiến Thành, Quang Hùng, Xuân Hùng
Tiền vệ: Hải Huy, Minh Tuấn, Danh Ngọc, Văn Quyết, Hoàng Thiên
Tiền đạo: Hồng Quân
 
Phương Anh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây