Usain Bolt họp báo để bảo vệ thanh danh

Thứ sáu - 26/07/2013 00:21 679 0
Sau scandal làm rúng động điền kinh Jamaica, VĐV chạy nước rút từng 6 lần vô địch Olympic, Usain Bolt khẳng định anh hoàn toàn trong sạch khi trở lại London thi đấu.
bolt1-1374810993_500x0.jpg
Usain Bolt trong cuộc họp báo hôm 25/7 ở London. Ảnh: AP.

Trước đó, hai VĐV người Jamaica là Asafa Powell và Sherone Simpson có kết quả dương tính với chất kích thích, trong khi Tyson Gay, VĐV đạt thành tích tốt nhất ở nội dung 100m trong năm 2013 cũng bị phát hiện sử dụng chất cấm. Tuy vậy, trước giải Diamonds League diễn ra tại London để kỷ niệm 1 năm Olympic 2012, nơi anh sẽ tham dự nội dung 100m cùng 4x100m, Bolt tổ chức một cuộc họp báo để khẳng định: "Tôi trong sạch vì tôi kiểm tra doping thường xuyên".

VĐV 26 tuổi đang giữ kỷ lục thế giới ở cả nội dung 100m và 200m lý giải thành công của anh khi trẻ là bằng chứng cho thấy anh trong sạch thực sự. “Nếu mọi người theo dõi tôi kể từ năm 2002, tất cả sẽ biết tôi đã là hiện tượng ở tuổi 15,” Bolt nói. “Tôi là người trẻ nhất vô địch ở giải trẻ thế giới lúc 15 tuổi. Tôi lập kỷ lục ở giải trẻ thế giới với thành tích 19,93 giây lúc 18 tuổi. Tôi luôn sử dụng hết cỡ tài năng của mình và đó là những gì tôi tiếp tục làm".

Trong thời điểm Gay và Powell đều đang chờ kết quả kiểm tra mẫu thử B, Bolt không nói nhiều về người đồng đội ở đội tuyển điền kinh Jamaica ngoài việc tiết lộ một tin nhắn đã gửi cho Powell. Sự kiện Bolt lên tiếng cùng với ngày một cầu thủ bóng đá của Jamaica có dương tính chất kích thích sau trận gặp Honduras tại vòng loại World Cup.

Tại Olympic London 2012, Bolt trở thành VĐV đầu tiên bảo vệ thành công HC vàng ở nội dung 100m và 200m. Bên cạnh 2 HC này, anh còn giành thêm HC vàng ở nội dung chạy tiếp sức của Jamaica, đồng thời lập kỷ lục thế giới.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại hình ảnh 8 VĐV lọt vào chung kết nội dung 100m nam tại Oympic 2012 mùa hè năm ngoái, không ít người giật mình khi thấy có tới một nửa trong số họ dính líu tới doping.

8 VĐV dự chung kết 100m Olympic 2012:

bolt_1374811315.jpg

Làn 2 - Ric-hard Thompson (Trinidad & Tobago)
Thành tích: 9,98 giây, đứng thứ 7
Doping: trong sạch

Làn 3 - Asafa Powell (Jamaica)
Thành tích: 11,99 giây, đứng thứ 8
Doping: Dương tính với chất cấm oxilofrine tháng trước. Anh cho rằng không hề biết gì về việc này vì uống thuốc theo chỉ định của HLV Chris Xuereb. Anh có thể bị cấm thi đấu 6 tháng.

Làn 4 - Tyson Gay (Mỹ)
Thành tích: 9,80 giây, đứng thứ 4
Doping: Dương tính với chất cấm chưa rõ tên trong đợt kiểm tra hồi tháng 5. Anh có thể bị cấm thi đấu 6 tháng.

Làn 5 - Yohan Blake (Jamaica)
Thành tích: 9,75 giây, đứng thứ 2
Doping: Từng bị cấm thi đấu 6 tháng năm 2009 vì dương tính với chất methylhexaneamine.

Làn 6 - Justin Gatlin (Mỹ)
Thành tích: 9,79 giây, đứng thứ 3
Doping: Từng bị cấm thi đấu 1 năm khi còn học đại học vì sử dụng chất cấm chữa bệnh. Năm 2006 anh bị cấm thi đấu 4 năm (sau giảm xuống còn 8 tháng) vì dương tính với testosterone.

Làn 7 - Usain Bolt (Jamaica)
Thành tích: 9,63 giây, đứng thứ 1
Doping: trong sạch

Lane 8 - Ryan Bailey (USA)
Thành tích: 9,88 giây, đứng thứ 5
Doping: trong sạch

Làn 9 - Churandy Martina (Holland)
Thành tích: 9,94 giây, đứng thứ 16
Doping: trong sạch

Anh Hào

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây