Hồ Quỳnh Hương: 'Tôi vừa trải qua những thất bại'

Thứ tư - 04/08/2010 22:21 1.666 0

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương
Lần đầu tiên bước vào nghề diễn xuất, Hồ Quỳnh Hương tham gia đóng vai trong một bộ phim hành động của đạo diễn Hàn Quốc. Tuy nhiên, đã hơn một năm trôi qua, các dự định của cô khiến nhiều người nghi vấn.

- Trong những hoạt động âm nhạc sắp tới, tại sao lại không còn Minh Hà, người mà chị tuyên bố là cùng chí hướng âm nhạc và rất hiểu nhau?

- Không có Minh Hà nhưng có thể có những khách mời khác. Minh Hà không thích làm ca sĩ. Cậu ấy yêu nghệ thuật, thích ca hát, thích sáng tác nhưng không thích công việc biểu diễn. Ngày trước, mỗi lần tôi kéo Minh Hà đi diễn đều rất cực nhọc. Minh Hà khó chịu và không thích, từ công việc nhỏ nhất như make up, làm tóc… Minh Hà tỏ ý muốn tập trung vào sáng tác và công việc phòng thu hơn. Tôi gặp Minh Hà ở Sài Gòn và thấy cậu ấy có máu nghệ sĩ, có khả năng nên tìm mọi cách giúp đỡ chứ cậu ấy không phải là người của công ty tôi.

- Nhưng có thông tin vì chị nợ anh trai Minh Hà một khoản tiền lớn nên lăng xê em trai anh ta và khi hết tiền thì “đường ai nấy đi”?

- Tôi chưa từng nợ tiền bất cứ ai, nói gì đến chuyện nợ anh em Minh Hà. Tôi coi anh trai Minh Hà cũng là em. Mấy chị em chơi thân với nhau, thì giúp đỡ nhau, chứ không nợ nần gì tiền nhau cả.

Hồ Quỳnh Hương: 'Tôi vừa trải qua những thất bại'
Hồ Quỳnh Hương - Minh Hà

- Chị nói chị chưa từng nợ tiền ai, nhưng chiếc xe hơi mang biển số 14M-2222 mà chị đã từng lấy làm tên album lại bị một số người cho rằng đó là tài sản của công ty Hà Dũng?

- Đó là chuyện nhảm nhí. Tôi không cần giải thích điều gì cả. Hiện giấy tờ gốc vẫn còn nằm ở Quảng Ninh quê tôi.

- Vậy thì chuyển sang đề tài chị đi Hàn Quốc đóng phim. Bộ phim đó như thế nào rồi và chừng nào nó được công chiếu?

- Trên thực tế, phần diễn xuất của tôi trong bộ phim này đã hoàn thành. Việc ký kết, thanh lý hợp đồng cũng hoàn tất, tôi đã nhận đủ cát sê. Tôi cũng đã chờ đợi ngày phim ra mắt công chúng. Để hoàn tất các cảnh quay, tôi và người đóng vai nam chính là một nam diễn viên Mỹ gốc Hàn đã phải cùng đoàn làm phim bôn ba nhiều nơi, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Phim đã bước vào giai đoạn hậu kỳ, đạo diễn cũng đã gửi trailer cho tôi xem. Tiếc là sau đó đạo diễn lại gọi điện cho tôi nói rằng phim chưa thể ra mắt vì có nhiều cảnh còn thiếu, cần sắp xếp thời gian và tập hợp diễn viên để quay bổ sung. Diễn tiến của sự việc như vậy khiến tôi bị stress, cảm thấy mình gặp thất bại. Đây cũng là bài học để tôi thận trọng hơn khi tuyên bố những dự án của mình.

- Xem ra, chuyện một bộ phim khi đã đóng máy mà thiếu vài phân đoạn quả thật lạ. Theo chị, còn có lý do nào khác không?

- Tôi nghĩ lý do chính là do bản thân tôi, còn cách họ nói chỉ là một cách từ chối khéo. Tôi nghĩ tôi đã đóng quá tệ. Tôi cũng đã tự dằn vặt và hoài nghi ngay khi nghe được tin, nhưng khi tỉnh táo lại sau một thời gian thì tôi hiểu có lẽ mình đã thất bại trong việc đóng phim tại Hàn Quốc. Biết làm sao được khi mọi chuyện không đi theo ý của tôi và quả thực tôi cũng mệt mỏi vì dự án này lắm rồi.

Hồ Quỳnh Hương: 'Tôi vừa trải qua những thất bại' Hồ Quỳnh Hương: 'Tôi vừa trải qua những thất bại'

- Kể cũng lạ thật khi những người làm phim chuyên nghiệp Hàn Quốc mời một cô ca sĩ Việt Nam mà người Hàn chưa mấy biết để đóng phim rồi sau đó tiền mất tật mang?

- Đó là quyết định của họ. Có thể họ nhìn thấy tôi biểu diễn và yêu thích phong thái, cá tính của tôi trên sân khấu nên quyết định mời nhưng sau đó thành phẩm ra không như ý thì họ hủy. Tôi chỉ là người tham gia, đâu có quyết định.

- Chị còn có một dự án nữa là phát hành băng đĩa tại Bắc Kinh. Dự án này hình như cũng quá lâu rồi, chẳng nhẽ lại thất bại nữa?

- Mọi chuyện tưởng chừng đã xong đến 99% như chuyện thu âm ca khúc bằng tiếng Hoa, xin được giấy phép sản xuất, chỉ còn việc đặt chiếc đĩa lên kệ đĩa của các cửa hàng băng đĩa bên đó. Vậy mà đoạn kết vô cùng khó, không hề đơn giản như tôi tưởng. Với dự án này, tôi chưa tìm được cách giải quyết.

- Nếu như lại có những cơ hội lớn đến với chị trong lĩnh vực điện ảnh thì sao? Chị sẽ nhận lời hay thẳng thắn từ chối?

- Tôi chưa từng thất bại và bỏ lỡ cơ hội cho đến khi gặp thất bại trong việc hợp tác với phía Hàn Quốc và kể cả việc ra đĩa ở Bắc Kinh nhưng nếu cơ hội đến nữa thì tôi phải cân nhắc vì sau thất bại, tôi đã có những bài học lớn. Cân nhắc không phải là sợ hãi, mà vì tôi đã có những cộng sự của mình. Đã có cả một công ty để lo cho sự nghiệp của mình thì mọi chuyện phải được sắp xếp tốt tôi mới nhận lời.

Nguồn tin: Doanh Nhân Sài Gòn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây