Nguyễn Quang Thiều làm phó tổng thư ký Hội Nhà văn Á Phi

Thứ ba - 18/12/2012 21:42 2.804 0
Tại đại hội tái thành lập Hội Nhà văn Á - Phi, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Phó Chủ tịch.
Từ 8 đến 10/12, Đại hội tái thành lập Hội Nhà văn Á - Phi diễn ra tại Cairo, Ai Cập. Đại hội thảo luận về sứ mệnh của văn học nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần của các dân tộc châu Á và châu Phi, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và đoàn kết giữa các dân tộc hai châu lục.
nguyenquangthieu-jpg-1355299946_500x0.jp
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Đại hội đã bầu Ban lãnh đạo Hội Nhà văn Á - Phi. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam được bầu là Phó Tổng thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á - Phi, phụ trách châu Á. Tân Chủ tịch Hội là nhà văn Ấn Độ, Tổng thư ký của Hội là nhà văn Ai Cập.

Trụ sở của Hội Nhà văn Á - Phi được đặt tại Cairo, Ai Cập.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội (trước là Hà Tây). Ông nổi tiếng với nhiều tập thơ hiện đại đã được dịch sang nhiều thứ tiếng như: Sự mất ngủ của lửa, Người đàn bà gánh nước sông, Bài ca những con chim đêm... Ngoài viết văn, làm thơ ông còn vẽ tranh. Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam vào tháng 8/2010.

Tác giả: Vân San

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây