Đàn em trùm giang hồ An Giang bị bắt

Thứ sáu - 22/03/2013 04:38 869 0
Gần 3 năm bỏ trốn, kẻ bắt người đánh đập theo chỉ đạo của trùm giang hồ ở An Giang bị cảnh sát phát hiện tại TP HCM.

Ngày 22/3, Công an tỉnh An Giang ra lệnh tạm giam Võ Minh Phụng về hành vi Bắt người trái pháp luật. Thanh niên 30 tuổi này là đàn em của trùm giang hồ Võ Hoàng Hiếu, tức Hiếu "Xì-po".

Phụng bị bắt sau gần 3 năm trốn truy nã. Ảnh: Trà Giang

Theo hồ sơ, ngày 14/2/2010, anh Trần Tân Tuyến (32 tuổi) đến quán nhậu 555 ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới (An Giang) kiếm người yêu cũ là tiếp viên nhưng không gặp nên điện thoại nhờ Hiếu tìm dùm. Cho rằng anh Tuyến nói chuyện với giọng trịnh thượng, Hiếu "Xì-po" lệnh cho Phụng cùng 3 đàn em khác bắt anh Tuyến đưa đi đánh dằn mặt.

Cuối tháng 10/2010, Hiếu tiếp tục chỉ đạo đàn em đến sân vận động An Giang bắt anh Lê Văn Tài ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) buộc ghi giấy nợ 50 triệu đồng. Khi bị công an truy bắt, đại ca giang hồ trốn sang Vĩnh Long, còn Phụng trốn lên nhà người quen ở quận 8, TP HCM. Hai ngày trước Phụng bị cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ.

Liên quan đến đại ca của Phụng, một năm trước TAND tỉnh An Giang phạt Hiếu "Xì-po" 17 năm tù về các tội Bắt giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. 39 đàn em của Hiếu cũng bị phạt từ 8 tháng đến hơn 11 năm tù về các tội Bắt giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: Trà Giang

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây