HLV Marcelo khen 'Vua phá lưới' lượt đi V-League

Thứ hai - 27/05/2013 22:19 657 0
Chiến lược gia người Argentina đánh giá rất cao tài năng của tiền đạo Hà Nội T&T Gonzalo và coi anh là nguyên nhân thất bại của Đồng Tâm.
go-1369704650_500x0.jpg
Gonzalo và Samson trở thành cặp song sát lợi hại ở V-League. Ảnh: Hoàng Hà.
 
Gonzalo đang thể hiện phong độ ấn tượng khi hầu như trận nào cũng nổ súng. Ở trận găp Đồng Tâm, tiền đạo người Argentina có cú đúp, giúp Hà Nội T&T giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-1. Như vậy, Gonzalo là Vua phá lưới lượt đi với 11 bàn thắng. Đây là hiệu suất đáng kinh ngạc với tiền đạo có biệt danh là “gà son” này.
 
“Gonzalo cho thấy sự lột xác ở mùa giải năm nay. Cầu thủ này dứt điểm đa dạng hơn rất nhiều, chứ không chỉ là không chiến. Ngoài ra, Gonzalo cũng có tốc độ và duy trì nền tảng thể lực rất tốt. Nói chung, đó là một trong những tiền đạo giỏi của V-League”, HLV Marcelo nhận xét. Trước câu hỏi liệu Gonzalo với phong độ như hiện tại có được gọi vào đội tuyển Argentina hay không, HLV Marcelo cười mỉm: “Điều đó là không thể. Liệu Gonzalo có thể so sánh với Messi hay không”.
 
Đánh giá về trận thua đậm với tỷ số 1-4 trên sân Hàng Đẫy, HLV Marcelo cho rằng đó là kết quả không khiến ông bất ngờ, bởi Đồng Tâm chơi không tốt ở lượt đi. Hơn nữa ông cũng vừa về dẫn dắt đội bóng, nên chưa có đủ thời gian để xoay chuyển tình thế. “Hiệp một chúng tôi có hai tình huống rõ ràng nhưng không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, ngay đầu hiệp hai chúng tôi bị ghi bàn, khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến đội thua là hàng công của Hà Nội T&T quá mạnh, đặc biệt là các tiền đạo ngoại. Họ đã có chiến thắng xứng đáng”, vị thuyền trưởng người Argentina đánh giá.
 
HLV Marcelo hy vọng trong thời gian nghỉ sắp tới sẽ cải thiện lối chơi, tinh thần và thể lực cho đội bóng tỉnh Long An. “Giai đoạn một Đồng Tâm rất yếu, lối chơi không hiệu quả. Hy vọng ở lượt về, chúng tôi sẽ có thời gian để làm tốt những công việc của mình. Hai trận vừa qua chúng tôi gặp những đội thủ rất mạnh là Đà Nẵng và Hà Nội T&T, nên thua cũng là chuyện bình thường”, ông Marcelo nói.
 
Dù có thành tích tệ hại và đối mặt với lượt về đầy khó khăn, HLV người Argentina vẫn tự tin và mục tiêu trụ hạng của đội. Thậm chí ông Marcelo còn đánh giá Đồng Tâm mạnh hơn 2-3 đội bóng khác ở V-League. “Có nhiều đội yếu hơn chúng tôi mà tôi không tiện nói ra ở đây. Chúng tôi sẽ trụ hạng, các bạn sẽ thấy điều đó ở lượt về năm nay, khi chúng tôi có thời gian để chuẩn bị tốt trong dịp nghỉ sắp tới”, HLV Marcelo tự tin cho biết.
 
TT Đội bóng Trận Thắng Hoà Thua Hiệu số Điểm
1 SLNA 11 6 2 3 22-15 20
2 Hà Nội T&T 10 6 1 3 26-13 19
3 HAGL 10 6 1 3 13-8 19
4 Hải Phòng 11 5 2 4 19-15 17
5 Đà Nẵng 9 5 2 2 13-9 17
6 Thanh Hóa 11 4 5 2 23-20 17
7 Ninh Bình 11 3 4 4 20-20 13
8 Xuân Thành Sài Gòn 9 3 3 3 11-12 12
9 Đồng Nai 10 3 3 4 16-21 12
10 Kiên Giang 10 3 2 5 15-25 11
11 Đồng Tâm 11 2 2 7 13-24 8
12 Bình Dương 11 2 1 8 15-24 7

Các chân sút hàng đầu V-League 2013

1. Gonzalo (số bàn thắng: 11, CLB: Hà Nội T&T)
2. Antonio (9, Hải Phòng)
3. Công Vinh (8, SLNA)
3. Abass (8, Thanh Hóa)
3. Moussa (8, Ninh Bình)
3. Samson (8, Hà Nội T&T)

Phương Anh

Nguồn tin: VN Express

 Từ khóa: v-league, gonzalo, marcelo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây