Tay vợt Việt Nam ngã gãy tay ở Thái Lan

Thứ tư - 13/03/2013 01:16 549 0
Tay vợt 18 tuổi Trần Văn Hòa của Bình Dương đã bị rơi từ lầu 3 xuống lầu 2 khi đang tập huấn tại Bangkok (Thái Lan).
hoa-1-jpg-1363149965_500x0.jpg
Tay vợt Trần Văn Hòa.

HLV đội Bình Dương Trần Đức Quỳnh cho biết, Trần Văn Hòa ở một căn phòng tại lầu 3 khách sạn ở Bangkok. Khoảng 16h, chiều 11/3, Hòa thấy chiếc tất phơi trước ban công bị gió thổi bay nên trèo ra phần mái ngói để nhặt lại. Bất ngờ mái ngói bị sập khiến tay vợt này bị rơi xuống lầu 2.

Thấy đồng đội bị nạn, tay vợt Nguyễn Tuấn Anh ở chung phòng chạy báo động cả khách sạn. HLV Trần Đức Quỳnh và các tay vợt khác nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa Hòa vào bệnh viện Rayong (Bangkok).

Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận, Hòa bị nứt và trật khớp xương tay trái. Tay vợt này được chỉnh xương, băng bột và nghỉ ít nhất 6 tuần mới có thể tập luyện trở lại. "Lúc đó tôi tưởng Hòa chết rồi chứ", HLV Trần Đức Quỳnh cho biết.

Trần Văn Hòa (18 tuổi, quê Bắc Ninh) mới gia nhập Bình Dương. Toàn đội Bình Dương đã đi tập huấn, thi đấu tại Thái Lan hôm 1/3. 16h30 chiều hôm nay (13/3), Hòa cùng đồng đội sẽ trở về lại TP HCM.

"Đây là tay nạn ngoài ý muốn nhưng cũng là bài học cho vận động viên Việt Nam khi đi thi đấu nước ngoài, phải có ý thức bảo vệ bản thân đề phòng mọi tình huống bất trắc", HLV Trần Đức Quỳnh nói.

An Nhơn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây