Levon Aronian dẫn đầu 'Người thách thức'

Thứ hai - 18/03/2013 07:22 656 0
Kỳ thủ số 2 thế giới Levon Aronian đã vượt lên dẫn đầu giải "Người thách thức" ở vòng 3, nơi Carlsen bắt đầu nếm mùi chiến thắng sau 2 ván hòa.

1-6-jpg-1363600289-1363600330_500x0.jpg

Số 2 thế giới Levon Aronian (Armenia). Ảnh: FIDE.

Vòng 3 giải "Người thách thức" - World Chess Candidates - đã chứng kiến ba ván thắng, một ván hòa, qua đó sắp xếp lại bảng xếp hạng, nơi các kỳ thủ hàng đầu thế giới đã vượt lên trên tốp dẫn đầu.

Trong số hai kỳ thủ cùng dẫn đầu ở vòng 2, số 2 thế giới, Levon Aronian, đã bứt lên bằng ván thắng thứ hai liên tiếp để bảo toàn được ngôi số 1 tạm thời trên bảng xếp hạng của giải đấu.

Kỳ thủ sinh năm 1982 được mệnh danh là Vua cờ của Armenia đánh bại Vassily Ivanchuk (Ukraina) và tích được 2,5 điểm sau 3 vòng đấu. Vassily Ivanchuk đang trải qua chuỗi trận mở màn lận đận. Trong ván đấu với Aronian, anh đã mắc tiếp sai lầm từ ván trước là suy nghĩa quá lâu và sử dụng quá thời gian cho phép. Sau ván đấu anh cho biết dự định ban đầu là đấu một ván sáng tạo của anh đã biến thành một chiến thuật tồi.

Sau trận thắng của Aronian, vòng đấu diễn ra rất thú vị với những ván đấu hay. Teimour Radjabov (Azerbaija) từ vị trí dẫn đầu tụt xuống thứ 4 sau khi thua Peter Svidler (Nga) trong thế Sämisch King’s Indian. Magnus Carlsen cầm quân đen đánh bại Boris Gelfand (Israel) sau 57 nước đi khi sử dụng thế cờ kinh điển Cambridge Springs trong khai cuộc Gambit Hoàng hậu Khước từ (Queen's Gambit Declined). Còn đại kiện tướng Nga Vladimir Kramnik hòa Alexander Grischuk trong thế Grünfeld sau 35 nước đi.

1-1-jpg-1363600576-1363600638_500x0.jpg

Carlsen hài lòng vì đã có chiến thắng đầu tay.

Cả 4 trận đấu diễn ra trong 2 giờ 30 phút theo quy định đều có sự chênh lệch lớn về việc sử dụng thời gian giữa các kỳ thủ, trong đó Peter Svider, Vladimir Kramnik, Magnus Carlsen và Levon Aronian với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước được tận hưởng lợi thế về thời gian đáng kể so với Teimour Radjabov, Alexander Grischuk, Boris Gelfand và Vassily Ivanchuk.

Xếp hạng sau vòng 3: 1- Levon Aronian (Elo 2809, 2,5 điểm); 2- Peter Svidler (Elo 2747, 2 điểm); 3- Magnus Carlsen (Elo 2872, 2 điểm); 4- Teimour Radjabov (Elo 2793, 1,5 điểm); 5- Vladimir Kramnik (Elo 2810, 1,5 điểm); 6- Alexander Grischuk (Elo 2764, 1,5 điểm); 7- Boris Gelfand (lo 2740, 0,5 điểm); 8- Vassily Ivanchuk (Eo 2757, 0,5 điểm).

Lịch thi đấu vòng 4 ngày 18/3:

1-5-jpg-1363599153-1363600330_500x0.jpg

Anh Hoàng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây