Những điều thú vị về Indian Wells Masters

Thứ bảy - 09/03/2013 03:56 608 0
Indian Wells Masters hay BNP Paribas Open theo tên của nhà tài trợ là một trong những giải lớn và quan trọng nhất trong năm, chỉ sau Grand Slam.

1-jpg-1362814558-1362814665_500x0.jpg

Quang cảnh một góc cụm sân quần vợt của giải Indian Wells Masters. Ảnh: Tennis-club.

Giải Masters 1000 này được tổ chức tại Indian Wells, California và là một trong hai giải lớn tổ chức trong tháng Ba bên cạnh Sony Ericsson Open ở Florida, diễn ra trong hơn 8 ngày.

Từ năm 1974 đến 1990, Indian Wells Master được xem là một giải lớn trong hệ thống Grand Prix Tennis Tour và Grand Prix Championship Series. Giải diễn ra trên mặt sân cứng và sức hấp dẫn của giải có thể thấy rõ ở việc Indian Wells Masters có số khán giả nhiều nhất, chỉ kém 4 giải Grand Slam, xấp xỉ 400.000 lượt người vào mỗi mùa. Tổ hợp Indian Wells Tennis Garden có đến 20 sân, trong đó có một sân lớn thứ 2 thế giới với 16.100 chỗ.

Trước khi mang tên gọi BNP Paribas Open như hiện nay, Indian Wells Masters còn được gọi là với những cái tên như American Airlines Tennis Games (1974–1978), Congoleum Classic (1979–1980, 1982–1984), Grand Marnier/ATP Tennis Games (1981), Pilot Pen Classic (1985–1987), Newsweek Champions Cup (1988–1999), Tennis Masters Series Indian Wells (2000–2001), và Pacific Life Open (2002–2008). Còn giải nữ được gọi là Virginia Slims of Indian Wells (1989–1990); Virginia Slims of Palm Springs (1991); Matrix Essentials Evert Cup (1992–1993); Evert Cup (1994, 1999), hay State Farm Evert Cup (1995–1998) để tôn vinh cây vợt Chris Evert; Tennis Masters Series (2000–2001); và Pacific Life Open (2002–2008).

Thường thì lễ bốc thăm giải nữ bắt đầu vào thứ tư và giải nam bắt đầu vào thứ Năm. Chung kết của hai giải diễn ra vào ngày Chủ nhật ở tuần sau đó. Riêng nội dung đánh đơn của cả nam và nữ đều có 96 cây vợt tham dự, trong đó 32 cây vợt hạt giống được miễn ở vòng 1.

Trong lịch sử giải Indian Wells Masters, cây vợt giàu thành tích nhất là Roger Federer với 4 lần vô địch vào các năm 2004, 2005, 2006 và 2012. Đứng sau Tàu tốc hành Thụy Sĩ có Jimmy Connors và Michael Chang cùng 3 lần...

Điều thú vị ở Indian Wells Masters là giải nam có tổng giá trị tiền thưởng thấp hơn giải nữ, với 3,65 triệu USD bên phía nam và 4,5 triệu USD cho nữ.

Anh Hào

Nguồn tin: VN Express

 Từ khóa: quần vợt, tennis, indian wells

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây