Hai Đinh Thu Hiền cùng ra mắt tập thơ Hiền là Hiền

Thứ bảy - 16/04/2011 03:56 3.693 0

Hai bìa sách của tập thơ Hiền là Hiền

Hai bìa sách của tập thơ Hiền là Hiền
Những năm 1990, trên bục trao giải các giải thưởng thơ, cái tên Ðinh Thu Hiền thường xuyên được xướng lên. Song ít người biết rằng đã có hai Ðinh Thu Hiền khác nhau.

Họ có đặc điểm chung là đều xinh đẹp, yêu thơ và thích làm thơ rồi đều đạt được các giải thưởng văn chương. Họ vì vậy chơi thân với nhau từ đó và giờ đây cùng quyết định in chung một tập thơ mang tên Hiền là Hiền (NXB Trẻ). Tập thơ vừa được hai tác giả giới thiệu với công chúng ngày 14-4 tại hội quán Mực Tím, TP.HCM.

Cách trình bày tập thơ khá lạ: bìa này là hình Ðinh Thu Hiền này, lật ngược phía sau bìa kia là hình Ðinh Thu Hiền kia. Ðọc tập thơ, người yêu thơ có dịp phân biệt những vần thơ nào là của Ðinh Thu Hiền quê ở Hà Tĩnh, thạc sĩ văn chương, hiện đang sống tại Hà Nội; đồng thời cũng nhận ra đâu là Ðinh Thu Hiền quê ở Hải Dương, thạc sĩ báo chí, hiện đang sống tại Sài Gòn.

Tác giả: M. Thuận

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây