Mourinho thích mất tiền hơn là kế nhiệm Ferguson

Thứ ba - 05/03/2013 05:11 438 0
Được đồn đoán rất nhiều về khả năng ngồi vào "ghế nóng" của Man Utd một khi Alex Ferguson nghỉ hưu, nhưng trước cuộc đại chiến ở sân Old Trafford tối nay HLV đương nhiệm của Real Madrid nhất mực chối bỏ.
mourinho-jpg-1362474890-1362475548_500x0
Mourinho (trái) và Ferguson là hai trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá. Ảnh: TT.

Trước khi bước vào buổi họp báo chính thức của trận lượt về vòng 16 đội Champions League giữa Man Utd và Real Madrid tối nay, Jose Mourinho có trò chuyện với Paddy Crerand - cựu cầu thủ trong đội hình Man Utd giành Cup C1 năm 1968 và hiện tại là bình luận viên của kênh MUTV.

Mourinho bông đùa rằng Crerand xem thế nào thiết kế cho ông được miễn phí tiền thuê bao kênh MUTV (6 bảng mỗi tháng). 

Đáp lại, cựu tiền vệ sinh năm 1939 nói chỉ có người nào làm việc cho Man Utd thì mới được hưởng chế độ ưu đãi đó. 

"Thế là không có 'cửa' rồi. Tôi phải trả tiền vậy", Mourinho nói với hàm ý rằng ông không đời nào làm việc ở sân Old Trafford.

"Cậu biết sao được chuyện tương lai. Ngộ nhỡ có một ngày nào đó thì sao?", Crerand hỏi lại. 

"Một ngày nào đó ư? Tôi không nghĩ vậy đâu", chiến lược gia của Real Madrid nhấn mạnh. 

Nhưng xem ra chưa đủ để khiến Crerand bỏ cuộc. Ông buông một câu với triết lý của người từng trải: "Cậu không biết được đâu. Cuộc sống kỳ lạ lắm".

"Thì đúng là chẳng ai biết trước được gì", Mourinho đáp lại với vẻ cứng đầu như cá tính của ông. "Nhưng tôi vẫn không nghĩ vậy".

Cả hai sau đó chuyển sang chủ đề khác. Và như vậy, xem ra... Mourinho sẽ chẳng bao giờ được xem miễn phí kênh MUTV.

Ferguson là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Man Utd, nhưng dù muốn dù không cũng chẳng thể trường tồn cùng đội bóng. Năm nay ông đã 71 tuổi nên câu chuyện liên quan đến người kế nhiệm luôn là chủ đề được nói đến nhiều ở sân Old Trafford. Tuy nhiên nó chưa bao giờ có lời đáp rõ ràng, dù đã có nhiều đồn đoán liên quan đến một số cái tên như Mourinho, David Moyes, Pep Guardiola...

Trong cuộc họp báo trước trận thư hùng tối nay, Ferguson một lần nữa được hỏi rằng Mourinho có phải là người thích hợp để thay thế ông không.

Đáp lại, chiến lược gia của Man Utd nói bằng vẻ không mấy hài lòng: "Các cậu lúc nào cũng hỏi câu này nhưng tôi thực sự không thể trả lời vì tôi vẫn còn là huấn luyện viên ở đây. Hy vọng ngày mai tôi vẫn còn làm công việc đó". 

"Quả thực là không thể tranh luận ai là người thay thế tôi lúc này. Chúng tôi không có thời gian cho chuyện đó". 

Doãn Mạnh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây