Thạch Kim Tuấn giành 3 HC bạc châu Á

Thứ sáu - 21/06/2013 22:48 629 0
Lực sĩ chưa đầy 20 tuổi của Việt Nam đã có bước phát triển thành tích vượt bậc khi đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 181 kg.
Kim-Tuan-1371862070_500x0.jpg
Kim Tuấn đã giành thành tích tốt nhất từ trước đến nay. Ảnh: TT.

Từ trước đến nay, Thạch Kim Tuấn vốn luôn bị đánh giá là không thích hợp với hạng 56 kg do chiều cao và cân nặng của anh nhỉnh hơn so với chuẩn của nội dung này. Điều đó khiến cho Kim Tuấn thường phải vất vả giảm cân hơn các lực sĩ khác và dễ dẫn đến sa sút thể lực khi bước vào thi đấu chính thức. Tuy nhiên, tại giải vô địch châu Á ở Astana (Kazakhstan), Thạch Kim Tuấn đã làm tất cả phải ngỡ ngàng khi đạt thành tích vượt trội.

Cụ thể, ở nội dung cử giật, anh vẫn phát huy được thế mạnh khi đạt thành tích 125 kg, bằng với thành tích giành HC đồng ở giải châu Á năm 2012. Trong nội dung cử đẩy, Kim Tuấn giành thành tích cực tốt là 156 kg và nâng tổng thành tích sau 2 động tác của mình lên 181 kg. Cả 3 thành tích này của Kim Tuấn đều được nhận HC bạc.

Cũng ở nội dung 56 kg, Trần Lê Quốc Toàn giành được 2 HC đồng của nội dung cử đẩy (125 kg) và tổng cử (275 kg). Thi đấu trong điều kiện thể trạng không phải là tốt nhất nên thành tích của lực sĩ người Đà Nẵng là đạt yêu cầu. Người giành HC vàng là VĐV người CHDCND Triều Tiên Om Yun Choi với cử giật 126 kg, cử đẩy 160 kg và tổng cử 286 kg. Đây là điều được giới chuyên môn tiên đoán từ trước với Om Yun Choi là đương kim vô địch Olympic.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn giành được 2 HC bạc của Nguyễn Thị Thúy ở hạng 53 kg và 3 HC đồng của Đỗ Thị Thu Hoài ở hạng cân 48kg nữ: cử giật (78 kg), cử đẩy (96 kg) và tổng cử (174 kg).

Nguyễn Tùng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây